Ronaldo nguy cơ hầu tòa vì "quên" đóng 8 triệu Euro tiền thuế

H.TCập nhật 18:04 ngày 25/05/2017

Ronaldo sẽ phải hầu tòa vì chưa đóng thuế?

VTV.vn - Cơ quan thuế Tây Ban Nha tin rằng Cristiano Ronaldo chưa đóng 8 triệu Euro tiền thuế và đang xem xét có nên truy tố ngôi sao của Real Madrid hay không.

Đài phát thanh Cadena Ser tiết lộ, các thanh tra thuế Tây Ban Nha đã tìm được bằng chứng cho thấy Cristiano Ronaldo chưa trả khoản thuế liên quan đến bản quyền hình ảnh của anh kể từ năm 2011 đến 2013 với tổng số tiền là 8 triệu Euro.

Theo đó, Cristiano Ronaldo đã chuyển số tiền anh kiếm được từ bản quyền hình ảnh tới quần đảo Virgin của Mỹ. Tuy nhiên, năm 2014, anh cũng đã khai báo đầy đủ về khoản thu nhập của mình với cơ quan thuế trước cả khi các cuộc điều tra bắt đầu. Tại thời điểm đó, Ronaldo đã trả 6 triệu Euro tiền thuế năm 2014.

Dù vậy, theo một số các thanh tra thuế, ngôi sao của Real Madrid cần phải kê khai thuế bổ sung cho tất cả những năm trước đó chứ không chỉ mỗi năm 2014. Nhưng theo cách tính của người đại diện Ronaldo, anh đã nộp cả thuế chưa đóng trong 2 năm 2009 và 2010. Như vậy, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn chưa nộp đồng thuế nào liên quan đến bản quyền hình ảnh trong 3 năm, từ năm 2011 đến năm 2013.

Hiện cơ quan thuế Tây Ban Nha đang xem xét có nên khởi tố vụ việc này ra tòa hay không. Bởi lẽ, Ronaldo không hề giấu giếm thông tin với cơ quan thuế và còn nộp toàn bộ giấy tờ về thu nhập của mình nên khó có thể nói rằng anh đã trốn thuế. Tuy nhiên, một số thanh tra thuế lại cho rằng, cầu thủ nổi tiếng này cố tình kê khai thu nhập dưới dạng bản quyền hình ảnh thay vì dưới dạng bản quyền tác giả có mức thuế cao hơn.

Nếu phải hầu tòa, Ronaldo sẽ đối mặt với án tù 12 tháng (4 tháng với mỗi năm chưa đóng thuế). Nhưng cũng như trường hợp của Lionel Messi, Ronaldo sẽ không phải ngồi "nhà khám" ở lần đầu bị phạt tù dưới 24 tháng.

Vào năm ngoái, Messi và người cha Jorge Messi cùng bị tuyên một mức án 21 tháng tù giam do phạm tội trốn thuế tại Tây Ban Nha. Tòa đã kết luận, ông Jorge Messi là người chịu trách nhiệm chính trong việc trốn khoản thuế 3,19 triệu bảng từ năm 2007-2009 của Messi. Dù Messi liên tục thừa nhận không hề biết những gì đã xảy ra, hoặc không hiểu về chuyện thuế má, nhưng cơ quan thuế cho rằng anh đủ thông minh để nắm bắt vụ việc nên cũng phải chịu phạt.