Barcelona bị phạt nặng vì vụ chiêu mộ Neymar

Tuấn HiệpCập nhật 17:19 ngày 14/06/2016

VTV.vn - Barcelona sẽ phải nộp phạt một khoản không nhỏ vì những vấn đề thuế má trong vụ chiêu mộ Neymar.

Barcelona bị cáo buộc che giấu thông tin khi chiêu mộ Neymar từ CLB Santos hè năm 2013. Hàng loạt cuộc điều tra đã được giới cầm quyền mở ra tại cả Brazil và Tây Ban Nha. Ban đầu lãnh đạo đội bóng xứ Catalan chối bỏ mọi cáo buộc liên quan đến thuế má trong thương vụ này. Nhưng trong một thông báo mới nhất, đội chủ sân Camp Nou thừa nhận đã đồng ý nhận phạt.

Neymar trong lễ ra mắt Barcelona năm 2013 (Ảnh: Getty Images)
Neymar trong lễ ra mắt Barcelona năm 2013 (Ảnh: Getty Images)

“Lãnh đạo đội bóng đã chấp nhận thỏa thuận pháp lý liên quan đến vụ chiêu mộ Neymar Jr, vụ án hiện đang được thụ lý tại Tòa án Barcelona, trích thông báo của Barcelona. “Thỏa thuận này thừa nhận sai lầm trong vấn đề nộp thuế khi chiêu mộ cầu thủ, trong năm tài chính 2011 và 2013”.

Cũng theo thông báo này, mọi vấn đề pháp lý sẽ được gỡ bỏ khỏi Chủ tịch đương nhiệm Josep Bartomeu và cựu Chủ tịch Sandro Rosell, người đã trực tiếp đưa Neymar về sân Camp Nou.

Không dính phải bất cứ hình phạt pháp lý nào nhưng Barcelona bị phạt nặng ở khía cạnh tài chính với khoản tiền chừng 5,5 triệu euro, tương đương 4,4 triệu bảng Anh cho chính quyền Tây Ban Nha.

Vụ việc này được khơi lên bởi công ty đầu tư DIS từng nắm giữ 40% quyền sở hữu Neymar. Công ty này cáo buộc đã bị “cắt xén” khoản tiền chuyển nhượng được nhận. Ban đầu Barcelona cho biết đã trả 57,1 triệu euro nhưng sau đó thừa nhận đã tiêu tốn gần 100 triệu để có Neymar.

* ​Mời quý độc giả xem Lịch thi đấu, video bàn thắng và tổng hợp thông tin về VCK EURO 2016.