Chelsea và Tottenham tiếp tục khiến cuộc đua vô địch hấp dẫn

Huy Du (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:51 ngày 06/04/2017

VTV.vn - Chiến thắng thuyết phục trước Man City của Chelsea sau cú sảy chân trước Crystale Palace là lý do giúp cuộc đua tới ngôi vô địch ở mùa giải năm nay trở nên hấp dẫn hơn.

Giải ngoại hạng Anh 2016 - 2017 đang bước vào giai đoạn nước rút, dù vẫn còn khá sớm để có thể khẳng định rằng Chelsea sẽ có cơ hội lớn vô địch mùa giải năm nay, nhưng với chiến thắng trước Manchester City tại vòng 31, cùng phong độ xuất sắc của Diego Costa, N’golo Kante và đặc biệt là Eden Hazard, Chelsea có nhiều cơ sở để trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch vào cuối mùa.

Đội bóng có khả năng cạnh tranh với Chelsea ở thời điểm này là Tottenham. Thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã toàn thắng ở cả 5 năm vòng đấu gần nhất để chứng minh tham vọng của mình. Lợi thế cho họ ở những vòng đấu cuối là lịch thi đấu có phần dễ dàng hơn so với Chelsea. Tottenham chỉ phải đối đầu với 2 đội bóng trong top 6 là Arsenal và Manchester United, nhưng đó đều là các trận đấu trên sân nhà. Trong khi Chelsea vẫn còn hai cuộc đối đầu khó khăn với Manchester United và Everton trên sân khách.

Trên bảng xếp hạng ở thời điểm hiện tại, Chelsea đang cách 7 điểm so với đội đứng thứ hai là Tottenham, đó cũng không phải là một khoảng cách quá lớn để Tottenham có thể duy trì hy vọng và quyết tâm đua tranh cho tới trận đấu cuối cùng.