FA dự định bán sân Wembley

Tuấn Đoàn (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:00 ngày 26/04/2018

VTV.vn - Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đang cân nhắc lên kế hoạch bán sân vận động quốc gia Wembley cho một tỷ phú người Mỹ gốc Pakistan.

Theo Daily Mail, FA đang có ý định bán đi sân Wembley - sân vận động quốc gia Anh cho tỷ phú người Mỹ gốc Pakistan là ông Shahid Khan. Theo đó, tỷ phú Shahid Khan dự định trả 500 triệu bảng tiền mặt và cho phép FA giữ quyền khai thác kinh doanh tổ hợp khách sạn và bệnh viện Club Wembley.

FA dự định bán sân Wembley - Ảnh 1.

SVĐ Wembley có sức chứa lớn thứ 2 châu Âu

Sau khi bán đi sân vận động Wembley, FA vẫn có quyền thuê lại sân để phục vụ các trận đấu của ĐTQG cũng như là các trận bán kết, chung kết của cúp FA. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán sân sẽ được FA đầu tư vào công tác đào tạo trẻ.

FA dự định bán sân Wembley - Ảnh 2.

Tỷ phú Shahid Khan dự định trả 500 triệu bảng để mua lại sân Wembley

Shahid Khan là chủ tịch đồng sở hữu Tập đoàn Flex-N-Gate chuyên về thiết bị phụ tùng ôtô với khối tài sản gần 7 tỷ USD, đứng thứ 84 trong danh sách 400 người giàu có nhất nước Mỹ theo đánh giá của Forbes năm 2016. Ông còn đang sở hữu của đội bóng bầu dục Jacksonville Jaguars thi đấu tại Giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ (NFL) và CLB Fulham (Anh).

FA dự định bán sân Wembley - Ảnh 3.

Tỷ phú người Mỹ gốc Pakistan còn là ông chủ của CLB Fulham

Có mức kinh phí xây dựng lên tới 757 triệu bảng, SVĐ Wembley được khánh thành vào năm 2007 với sức chứa lớn thứ hai châu Âu 90.000 chỗ ngồi và chỉ xếp sau sân Nou Camp của Barcelona. Mùa này, CLB Tottenham đã thuê lại SVĐ Wembley để làm sân nhà trong bối cảnh chờ SVĐ mới đang xây dựng.