Những con số ấn tượng về giải Ngoại hạng Anh sau 25 mùa giải qua

Tùng Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:31 ngày 10/08/2017

VTV.vn - Cùng Thể Thao VTV điểm qua những con số ấn tượng về 25 mùa giải Ngoại hạng Anh đã qua.

2017 - 2018 sẽ là mùa giải thứ 26 kể từ khi giải Ngoại hạng Anh ra đời vào năm 1992. Trong một phần tư thế kỉ qua, Ngoại hạng Anh đã vươn lên trở thành giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. 

Sau 25 mùa giải Ngoại hạng Anh đã qua, các khán giả đã được theo dõi tổng cộng 9.746 trận đấu và 25.769 bàn thắng, nghĩa là trung bình mỗi mùa giải, có tới hơn 1000 bàn thắng được ghi. Manchester United là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất sau 25 mùa giải với tổng cộng 1.856 bàn.

Những con số ấn tượng về giải Ngoại hạng Anh sau 25 mùa giải qua - Ảnh 1.

Đã có tổng cộng 47 đội bóng giành quyền góp mặt tại giải đấu cao nhất nước Anh, và cái tên gần nhất gia nhập danh sách này là AFC Bournemouth vào năm 2015.

Mới chỉ có 3 đội bóng từng ghi được hơn 100 bàn trong 1 mùa giải Ngoại hạng Anh, đó là Chelsea với 103 bàn ở mùa giải 2009 - 2010, Manchester City với 102 bàn và Liverpool với 101 bàn ở mùa giải 2013 - 2014.

221 HLV đã từng dẫn dắt một đội bóng thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh, trong đó, HLV tại vị lâu nhất là Arsene Wenger, khi ông đã có tới 21 năm dẫn dắt Arsenal, và con số này hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Những con số ấn tượng về giải Ngoại hạng Anh sau 25 mùa giải qua - Ảnh 2.

HLV thành công nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh là Sir Alex Ferguson với 13 chức vô địch cùng Manchester United.

Các trọng tài đã rút ra 1.477 chiếc thẻ đỏ tại giải Ngoại hạng Anh, trong đó, Everton là đội có cầu thủ bị rút thẻ đỏ nhiều nhất với tổng cộng 86 lần.

Manchester United là đội có số lượng cổ động viên trung bình đến sân đông nhất với 75.290 người mỗi trận.