Đây là lý do khiến các CLB "sống chết" cũng muốn chơi ở Ngoại hạng Anh

Thùy AnCập nhật 18:23 ngày 12/07/2017

Đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh Chelsea

VTV.vn - Theo thống kê từ hãng kiểm toán Deloitte, các CLB tại giải Ngoại hạng Anh có thể thu về số tiền 4,5 tỷ Bảng trong mùa giải 2017/18.

Nếu điều này thành hiện thực, các CLB tại giải Ngoại hạng Anh sẽ lần đầu tiên phá vỡ cột mốc doanh thu 4,5 tỷ Bảng. Kết quả thống kê từ Deloitte cũng cho thấy, mùa giải mới, Ngoại hạng Anh sẽ chiếm 1/3 tổng doanh thu của trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu (gồm Ngoại hạng Anh, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 và Serie A).

Đáng chú ý, 92 CLB tại Anh (bao gồm các CLB ở giải Ngoại hạng Anh, Championship và League 1 và League 2) chỉ có doanh thu 4,4 tỷ Bảng trong mùa giải 2016/17.

Đây là lý do khiến các CLB sống chết cũng muốn chơi ở Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Giải Ngoại hạng Anh ngày càng có sức hấp dẫn tài chính ngày càng lớn (Ảnh: talksport.)

"Với việc bắt đầu ký kết hợp đồng bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh mới từ mùa giải 2016/17, sự hỗ trợ của các thỏa thuận thương mại mới, nguồn thu tại nhiều lĩnh vực mới, tổng doanh thu của các CLB Ngoại hạng Anh mùa giải 2017/18 sẽ đạt mức kỷ lục 4,5 tỷ Bảng", ông Dan Jones, đối tác của Sports Business Group tại Deloitte cho biết.

Với con số khổng lồ này, không có gì ngạc nhiên khi những CLB mới lên hạng là Newcastle United, Huddersfield Town và Brighton nghiễm nhiên đút túi 38 triệu Bảng, bất kể có trụ hạng được hay không ở thời điểm cuối mùa giải 2017/18.

Đây là lý do khiến các CLB sống chết cũng muốn chơi ở Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Giành quyền lên hạng, Newcastle nghiễm nhiên đút túi

Sự hấp dẫn về tài chính được xem là lý do các CLB ở giải Championship "sống chết" cạnh tranh để được chơi tại Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh này cũng thể hiện mặt trái, đặc biệt là với các CLB thất bại trong cuộc đua giành quyền thăng hạng.

Theo đó, để nuôi hy vọng thăng hạng, các CLB ở Championship ngày càng chịu sức ép đến từ chi phí chuyển nhượng cũng như trả lương cho cầu thủ.

Đây là lý do khiến các CLB sống chết cũng muốn chơi ở Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

Cuộc đua lên chơi ở giải Ngoại hạng Anh cũng bộc lộ nhiều mặt trái (Ảnh: 101greatgoals)

Thống kê cho thấy hơn một nửa số CLB ở Championship mùa giải vừa qua đã phải trả lương cho cầu thủ nhiều hơn doanh thu mà các đội bóng này thu về.

Tiêu biểu như Nottingham Forest, CLB này đã phải bỏ ra 173% so với doanh thu 17,6 triệu Bảng chỉ để chi trả khoản nợ lương cầu thủ vào tháng 5 vừa rồi. Một thống kê khác cho thấy sự báo động về tình trạng này là tổng số nợ của CLB thuộc Championship đã lên tới 1,3 tỷ Bảng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!