Sau Euro, Hà Lan có nguy cơ ngồi nhà xem World Cup qua tivi

Thùy AnCập nhật 15:07 ngày 26/03/2017

VTV.vn - Sau khi vắng mặt tại Euro 2016, đội tuyển Hà Lan lại đang tiếp tục đối diện nguy cơ không thể tham dự một giải đấu lớn khác là World Cup 2018.

Trong khuôn khổ bảng A vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu vào rạng sáng nay, đội tuyển Hà Lan đã thất bại trước Bulgaria với tỷ số 0-2. Thất bại tai hại này đã đẩy Hà Lan xuống vị trí thứ 4 tại bảng A, kém đội tuyển dẫn đầu Pháp 6 điểm và đội xếp thứ 2 Thụy Điển 3 điểm.

Mọi chuyện còn tệ với đội tuyển Hà Lan khi HLV trưởng Danny Blind cân nhắc khả năng từ chức.

"Tôi nhận hết trách nhiệm về mình, không thể tiếp tục thế này. Tôi đang suy nghĩ nghiêm túc về công việc của mình. Tôi không trốn tránh khó khăn nhưng hiện tại tôi đang thất vọng với bản thân mình", HLV Danny Blind cho biết.

Sau Euro, Hà Lan có nguy cơ ngồi nhà xem World Cup qua tivi - Ảnh 1.

HLV trưởng đội tuyển Hà Lan Danny Blind cân nhắc khả năng từ chức

Nếu không thể vượt qua được vòng lại World Cup 2018, thì đây sẽ là giải đấu lớn thứ 2 liên tiếp đội tuyển Hà Lan vắng mặt. Trước đó, đội tuyển Hà Lan đã không thể tham dự Euro 2016.

Vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu có 52 đội tham dự và được chia làm 9 bảng (7 bảng đầu có 6 đội và 2 bảng cuối có 5 đội). Các bảng sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm, lấy đội dẫn đầu giành quyền tham dự World Cup 2018, và 8 đội nhì bảng tiến vào vòng 2 (play-offs). 8 đội nhì bảng được chia làm 4 cặp đấu lượt đi - lượt về thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách để chọn ra 4 suất còn lại tham dự World Cup 2018.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!