CĐV Nam Định bắn pháo sáng tại sân Hàng Đẫy bị phạt tù 4 năm

Tuấn ĐoànCập nhật 14:20 ngày 19/05/2020

VTV.vn - CĐV Nam Định đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ở mùa giải V.League 2019 bị phạt tù 4 năm vì tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Sáng 19/5, Tòa án nhân dân Quận Đống Đa, Hà Nội, đã đưa ra xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng và cố tình gây thương tích diễn ra trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và DNH Nam Định ngày 11/9/2019.

Theo kết quả điều tra, bị cáo Vũ Trung Trực đã giấu 2 pháo dù và 4 pháo sáng vào loa thùng để mang vào sân Hàng Đẫy. Đến phút 56 của trận đấu, Vũ Trung Trực bắn pháo sáng hướng về phía khán đài A khiến một cảnh sát và nữ cổ động viên đội chủ nhà bị thương nghiêm trọng. Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra khởi tố hình sự hai bị cáo khác là Trần Đắc Chương và Trần Văn Sùng (cùng quê Nam Định) về tội Chống người thi hành công vụ.

Tốc độ kinh hoàng của quả pháo sáng gây thương tích cho CĐV Hà Nội trong trận gặp DNH Nam Định

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Trung Trực 48 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Bị cáo Trần Đắc Chương bị tuyên phạt 8 tháng tù, Trần Văn Sùng 6 tháng tù vì tội chống người thi hành công vụ.