Đội U15 Việt Nam thành công nhờ sự chuẩn bị chu đáo

Thể Thao VTVCập nhật 13:09 ngày 30/07/2017

VTV.vn - Vượt qua đội bóng mạnh Australia ở bán kết, rồi chiến thắng chủ nhà Thái Lan trong trận cuối cùng, U15 Việt Nam xuất sắc đăng quang ngôi vô địch 1 cách xứng đáng.

Khi đội bóng trẻ U15 Việt Nam vượt qua những đối thủ cùng trang lứa từ Australia và Thái Lan để đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á, nhiều người tự hỏi, chúng ta đang có một lứa cầu thủ trẻ đặc biệt khác. Câu trả lời chắc chắn là không. Đó là một tập thể đáng lo ngại về sức mạnh khi mới bắt đầu tập trung cách đây 2 tháng. Ê kíp chuẩn bị mạnh nhất của bóng đá Việt Nam được dành cho đội bóng. Giám đốc kĩ thuật Gede, chuyên gia thể lực Forkel và HLV Vũ Hồng Việt vừa giúp U19 Hà Nội vô địch giải quốc gia, giúp đội tuyển chọn U19 Việt Nam vô địch giải U19 quốc tế.

Được chuẩn bị bởi những gì tốt nhất có thể trước giải đấu hẳn 2 tháng, một điều hiếm thấy cho tuổi U15. nhưng chưa dừng lại ở đó. VFF đã tận dụng không khí bóng đá trẻ đang lên để vận động tài trợ và tổ chức hẳn một giải đấu quốc tế tại Đà Nẵng làm đấu trường cọ xát cho đội bóng này. Vị trí thứ 2 chung cuộc là vừa đủ cho một sự chuẩn bị sức lực và tinh thần trước giải đấu quan trọng, nhiều điểm yếu đã được chỉ ra để khắc phục.

HLV Vũ Hồng Việt và câu chuyện về chức vô địch U15 Đông Nam Á của ĐT U15 Việt Nam HLV Vũ Hồng Việt và câu chuyện về chức vô địch U15 Đông Nam Á của ĐT U15 Việt Nam

VTV.vn - Hãy cùng lắng và chia sẻ của HLV Vũ Hồng Việt - người dẫn dắt ĐT U15 Việt Nam vượt qua U15 Thái Lan để giành ngôi vô địch U15 Đông Nam Á.

Bước vào giải vô địch U15 Đông Nam Á, đội tuyển U15 rõ ràng đã cải thiện được những điểm yếu của mình. Với cường độ thi đấu 2 ngày 1 trận, các cầu thủ trẻ của chúng ta vẫn giữ được nền tảng thể lực ấn tượng cùng chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp ở vòng đấu bảng.Hàng công vốn là nỗi lo đã trở thành điểm mạnh với 16 pha lập, còn hàng thủ, xuất sắc chẳng kém với vọn vẹn 2 bàn thua.

Vượt qua đội bóng mạnh Australia ở bán kết, rồi chiến thắng chủ nhà Thái Lan trong trận cuối cùng, U15 Việt Nam xuất sắc đăng quang ngôi vô địch 1 cách xứng đáng.

Khiêm tốn nhìn nhận đúng thực lực của mình là quan trọng, nhưng cũng không có lý do gì để không tận hưởng niềm vui này. Lần đầu tiên kể từ năm 2010 bóng đá trẻ của chúng ta mới lại đăng quang trong một giải đấu chính thức của khu vực Đông Nam Á. Đây là một sự khích lệ tiếp theo cho công cuộc đầu tư cho thế hệ trẻ của bóng đá Việt Nam vốn đã có những thành công khá ấn tượng thời gian gần đây.