Chấm điểm Chelsea mùa giải 2014/15: "Rừng sao" Stamford Bridge

H.MCập nhật 17:54 ngày 04/05/2015

Khó để có thể tìm ra một cầu thủ Chelsea nào không xuất sắc ở mùa giải này.

VTV.vn - Vượt qua Crystal Palace 1-0, Chelsea đã chính thức đăng quang tại Premier League 2014/15. Sau đây, hãy cùng VTV News nhìn lại màn trình diễn của The Blues mùa này.

Chelsea đã chính thức đăng quang ngôi vô địch sớm 3 vòng đấu và HLV Jose Mourinho chỉ sử dụng 20 cầu thủ trong suốt cả chiến dịch giành ngai vàng Premier League mùa này. Sau đây là đánh giá về các học trò của Jose Mourinho trong suốt mùa giải qua:

Petr Cech: 7/10

Petr Cech vẫn thi đấu tốt mỗi khi được ra sân.
Petr Cech vẫn thi đấu tốt mỗi khi được ra sân.

Dù đang dần mất đi vị thế tại Stamford Bride, tuy nhiên, Petr Cech vẫn tỏ ra vô cùng tận tụy với đội bóng mà anh gắn bó 10 năm. Hiện tại, thủ thành người CH Czech được xem như phương án dự phòng cho Thibaut Courtois.

Những màn trình diễn xuất sắc của Petr Cech trước Arsenal và Everton là chìa khóa cho thành công của Chelsea ở mùa này. Trong suốt những lần ra sân cho Chelsea tại Premier League 2014/15, Petr Cech chỉ phải vào lưới nhặt bóng duy nhất 1 lần.

Branislav Ivanovic: 7.5/10

Ivanovic như hổ mọc cánh khi được trả về vị trí hậu vệ cánh phải.
Ivanovic như "hổ mọc cánh" khi được trả về vị trí hậu vệ cánh phải.

Giờ đây, Ivanovic đã được trả về bên hành lang cánh phải sở trường (những mùa giải trước, Ivanovic thường xuất hiện với vai trò trung vệ). Việc Ivanovic đá cánh không những đảm bảo tốt mặt trận phòng ngự mà không ít lần, anh còn là chủ nhân của những bàn thắng quan trọng cho Chelsea. Đây là sự thay đổi mang đậm dấu ấn của HLV Jose Mourinho.

2 màn đụng độ Arsenal và Man Utd gần đây đều chứng kiến phong độ chói sáng của Ivanovic khi anh khiến cánh trái của đối phương hoàn toàn im bặt.

Filipe Luiz: 5.5/10

Hậu vệ cánh trái xuất sắc nhất châu Âu mùa giải trước đang bị “ghẻ lạnh” tại Chelsea trong bối cảnh Cesar Azpilicueta – một hậu vệ cánh phải, lại đang chơi cực ấn tượng trong vị trí một hậu vệ trái.

Filipe Luiz có vẻ thi đấu ấn tượng trong việc tham gia tấn công tuy nhiên lại không đảm bảo được nhiệm vụ phòng ngự. Và một người ưa thích lối chơi chắc chắn như Mourinho sẽ coi đó là điểm trừ của Luiz. Nếu tiếp tục bị “đầy đọa” ở Stamford Bridge, không loại trừ khả năng, Filipe Luiz sẽ được Atletico Madrid mua lại.

Cesc Fabregas: 8/10

Cesc Fabregas là bản hợp đồng thành công bậc nhất mùa giải của Chelsea.

Cesc Fabregas là bản hợp đồng thành công bậc nhất mùa giải của Chelsea.

Bản hợp đồng thành công nhất mùa giải của Chelsea! Fabregas đã hòa nhập rất nhanh tại Stamford Bridge ngay từ khi khoác áo The Blues và góp phần lớn công sức cho một năm thành công của đội bóng nhà giàu thành London. Chắc hẳn, CĐV Arsenal sẽ phải tiếc nuối khi nhìn Cesc Fabregas thi đấu ấn tượng thế nào trong màu áo Chelsea.

Kurt Zouma: 7/10

Kurt Zouma đang dần được định hình lối chơi như một tiền vệ phòng ngự tại Chelsea.

Kurt Zouma đang dần được định hình lối chơi như một tiền vệ phòng ngự tại Chelsea.

Trung vệ người Pháp có thể xem là một phát hiện nữa của Jose Mourinho ở mùa giải này. Trong bối cảnh không thể cạnh tranh vị trí với John Terry và Cahill ở trung tâm hàng phòng ngự Chelsea, Zouma đã được tin cẩn ở vị trí cao hơn – tiền vệ phòng ngự và có vẻ như đây là một vị trí thích hợp với tài năng trẻ người Pháp.

Trong nhiều trận đấu, tốc độ và sức mạnh của Zouma đã được phát huy tác dụng, góp phần mang đến sự chắc chắn trong lối chơi của Chelsea. Ở những cuộc đọ sức với Man City hay Man Utd, Zouma đều chơi rất hay và kết quả là The Blues có được chiến thắng chung cuộc.

Ramires: 6/10

Ramires vẫn có khả năng gây đột biến mỗi khi được tin dùng.

Ramires vẫn có khả năng gây đột biến mỗi khi được tin dùng.

Chấn thương hồi đầu mùa đã khiến Ramires không có nhiều cơ hội thể hiện ở mùa này, tuy nhiên, khi trở lại, anh vẫn là quân bài dự bị chiến lược của HLV Jose Mourinho. Dù có vẻ không thực sự được trọng dụng dưới sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 đang vận hành tại Chelsea, tuy nhiên, mỗi khi được vào sân, Ramires vẫn tỏ ra rất xông xáo. Sự mạnh mẽ và tốc độ của Ramires chính là vũ khí bí mật đe dọa khung thành đối phương bất cứ lúc nào Chelsea tăng tốc.

Oscar: 6.5/10

Oscar đang được chơi như một số 10 tại Stamford Bridge.

Oscar đang được chơi như một "số 10" tại Stamford Bridge.

Vẫn cần mẫn như một “công nhân”, tuy nhiên, khi được chơi cùng những tiền vệ sáng tạo như Cesc Fabregas, Eden Hazard, Oscar đã thi đấu giống hơn với một “số 10” thực thụ.

Khi Oscar thăng hoa, Chelsea cũng thăng hoa. Pha kiến tạo cho Hazard ghi bàn trong trận gặp Man Utd đã thể hiện đẳng cấp của tiền vệ người Brazil này. Ngoài ra, anh còn được biết đến với vai trò một "tiền đạo ảo" của Chelsea và ghi được những bàn thắng tuyệt vời vào lưới Crystal Palace hay QPR.

Eden Hazard: 9/10

Hazard là cầu thủ quan trọng nhất của Chelsea mùa giải này.
Hazard là cầu thủ quan trọng nhất của Chelsea mùa giải này.

Tiền vệ người Bỉ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm do PFA trao tặng. Hazard thể hiện được đẳng cấp cao nhất của mình ngay cả khi Chelsea thăng hoa lẫn những lúc sa sút phong độ.

Hazard chính là chìa khóa cho mọi thành công của Chelsea mùa này. Chính anh là người gắn kết các cầu thủ Chelsea lại với nhau bằng tốc độ, sự xông xáo trong lối chơi đầy nhiệt huyết của mình. Giờ đây, bất cứ đội bóng nào đụng độ Chelsea, nhiệm vụ đầu tiên mà họ đề ra, chính là khóa chặt “hạt nhân” mang tên Eden Hazard.

Didier Drogba: 6.5/10

Drogba có mùa giải cuối cùng thành công tại Chelsea.
Drogba có mùa giải cuối cùng thành công tại Chelsea.

Sự trở lại của Drogba mang tính hình tượng nhiều hơn là một sự cứu rỗi hàng công của Chelsea. Ở tuổi 37, "Voi rừng" không còn thể hiện được những phẩm chất như thời hoàng kim nữa. Điều khiến người ta nhớ về anh ở mùa giải này thường là những pha làm tường, tì đè hơn là những bàn thắng thể hiện được sức mạnh khủng khiếp của Drogba nữa.

Dù sao, những bàn thắng mà anh ghi được vào lưới Man Utd hay Leicester mùa này, cho thấy anh xứng đáng được trở lại với sân Stamford Bridge một lần nữa. Một cái kết đẹp cho sự nghiệp huy hoàng của "Voi rừng" tại Chelsea!

John Obi Mikel: 6/10

Mikel dường như khá mờ nhạt giữa “rừng sao” Chelsea tỏa sáng lấp lánh mùa này, tuy nhiên, tiền vệ người Nigeria vẫn mang tới sự yên tâm mỗi khi được ra sân.

Không ít câu hỏi đặt ra rằng tại sao Mikel không bị HLV Jose Mourinho bán đi. Tuy nhiên, với một người lão làng như vị chiến lược gia người BĐN, chắc chắn, phải có lý do, một cầu thủ mới được ở lại với đội bóng luôn đạt đẳng cấp cao của ông.

Thibaut Courtois: 8/10

Thibaut Courtois đang trưởng thành ở vị trí người gác đền số 1 Chelsea.
Thibaut Courtois đang trưởng thành ở vị trí người gác đền số 1 Chelsea.

Mùa giải đầu tiên tại nước Anh của Courtois đã khép lại thật tuyệt vời. Courtois đã tiến gần hơn một bước nữa tới vị trí truyền nhân của Petr Cech khi thủ môn này dứt áo ra đi.

Bàn thua đáng xấu hổ nhất của Courtois có lẽ là tình huống phải vào lưới nhặt bóng sau cú dứt điểm hơn 50m của Charlie Adam bên phía Hull. Tuy nhiên, cũng nhờ có vậy, Premier League mới có được bàn thắng xa nhất trong lịch sử giải đấu. Chắc chắn, trong những năm tới, thủ thành người Bỉ sẽ còn “bám rễ” với vị trí số 1 nơi khung gỗ của Chelsea.

Andre Schurrle: 4/10

Vừa có một kỳ World Cup 2014 đáng nhớ cùng việc khởi đầu mùa giải suôn sẻ khi ghi được bàn thắng vào lưới Burnley ngay vòng đấu đầu tiên, tuy nhiên, mọi chuyện lại không êm đềm với Schurrle.

Schurrle không được tin cẩn dưới thời HLV Mourinho và nhanh chóng bị “ra rìa” trước khi chuyển đi trong tháng 1.

Loic Remy: 6/10

Một bản hợp đồng mang tính chất dự phòng cho Chelsea trong bối cảnh đội chủ sân Stamford Bridge không có nhiều sự lựa chọn nơi hàng tiền đạo. Rõ ràng, Loic Remy không thể sánh bằng Diego Costa ở khoản ghi bàn, tuy nhiên, tiền đạo người Pháp cũng đặc biệt nguy hiểm  với hàng thủ đối phương mỗi khi được ra sân nhờ vào tốc độ cực tốt của mình.

Thống kê cho thấy, Remy là một trong những tiền đạo có thành tích ghi bàn tốt nhất ở giải ngoại hạng nếu dựa trên số phút ít ỏi mà anh được thi đấu.

Diego Costa: 8/10

Diego Costa là chân sút phù hợp nhất với lối chơi của Chelsea.

Diego Costa là chân sút phù hợp nhất với lối chơi của Chelsea.

“Đắt sắt ra miếng”, bản hợp đồng trị giá hơn 30 triệu Bảng trong mùa hè 2014 đã cho Chelsea những quả ngọt. Không rườm rà, không quá tốc độ nhưng đặc biệt thông minh, ma mãnh chớp thời cơ rồi lạnh lùng “hạ sát” đối thủ, đó là những gì có thể nói về Diego Costa.

Khi so sánh thành tích ghi bàn của Chelsea mùa giải trước với mùa giải này, không nghi ngờ gì, Diego Costa chính là sự khác biệt. Mọi đội bóng cần một tiền đạo chủ lực và Chelsea cuối cùng đã tìm ra người thực sự mình cần.

Nemanja Matic: 7.5/10

Matic vẫn mang lại sự chắc chắn nơi tuyến giữa Chelsea.
Matic vẫn mang lại sự chắc chắn nơi tuyến giữa Chelsea.

Tiền vệ người Serbia có thể xem là xuất sắc nhất ở vị trí của mình tại Premier League. Matic hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bẻ gãy hàng tiền vệ đối phương nhiều lần trong mùa giải này.

Matic hoàn toàn xứng đáng với việc được chọn vào Đội hình xuất sắc nhất mùa giải. Cùng với Fabregas, Matic đã tạo nên bộ đôi tiền vệ ăn ý bậc nhất Premier League 2014/15.

Willian: 7.5/10

Ở tiền vệ người Brazil có đầy đủ tố chất của một tiền vệ mà Jose Mourinho hâm mộ - tấn công tốt và biết phòng ngự. Sự năng nổ của Willian đôi khi chính là chìa khóa giải tỏa áp lực ghi bàn cho các đồng đội.

Juan Cuadrado: 4.5/10

Cựu ngôi sao Fiorentina chưa có nhiều cơ hội được thể hiện tại Chelsea. Ngay cả khi được ra sân, tiền vệ người Colombia cũng không cho thấy được giá trị của mình. Tuy nhiên, việc thường xuyên được HLV Jose Mourinho trao cơ hội trong khoảng cuối mùa giải, có thể sẽ là dấu hiệu tốt cho Cuadrado. Và vị chiến lược gia người Bồ sẽ tìm ra cách sử dụng Cuadrado hợp lý vào mùa giải sau.

Gary Cahill: 7/10

Cahill có sự trở lại mạnh mẽ và thi đấu rất ăn ý bên cạnh John Terry.

Cahill có sự trở lại mạnh mẽ và thi đấu rất ăn ý bên cạnh John Terry.

Việc Cahill được trọng dụng trong bối cảnh Zouma thi đấu ấn tượng mỗi khi ra sân khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi về cách dụng binh của Jose Mourinho. Tuy nhiên, khi mùa giải khép lại, chẳng ai có thể nghi ngờ về sự trở lại tuyệt vời của trung vệ người Anh này.

Cahill cho thấy mình hoàn toàn xứng đáng đá cặp cùng John Terry để tạo ra lá chắn vững chắc nhất Premier League 2014/15. Hẳn HLV Roy Hodgson sẽ phải đau đầu khi mà ngoài John Terry (đã giải nghệ) tuyển Anh đang không thực sự có một trung vệ nào ngang trình độ để đá cặp cùng Cahill.

John Terry: 8.5/10

Terry thực sự là thủ lĩnh của Chelsea.
Terry thực sự là thủ lĩnh của Chelsea.

Đội trưởng, thủ lĩnh, một huyền thoại thực sự của Stamford Bridge hoàn toàn không phải những lời nói quá về John Terry, đặc biệt là sau khi người hâm mộ được chứng kiến một mùa giải trên cả tuyệt vời của trung vệ người Anh. Ở ngoài tuổi 30, John Terry vẫn cho thấy được kinh nghiệm, sự già dặn, chắc chắn, vô cùng đẳng cấp của mình.

Không hiểu Rafa Benitez, người từng nói rằng Terry sẽ chẳng thể chơi được 2 trận/một tuần, có cảm thấy xấu hổ vì phát biểu của mình 2 năm trước hay không?

Cesar Azpilicueta: 7.5/10

Hậu vệ người TBN hội tủ đủ những yếu tố mà Jose Mourinho mong muốn: chơi cống hiến, năng nổ, đảm đương nhiệm vụ ở mọi vị trí được giao và hoàn thành tốt công việc của mình.

Hai cựu cầu thủ nổi tiếng như Gary Neville và Jamie Carrager đều bình chọn Azpilicueta là hậu vệ xuất sắc nhất tại Premier League mùa này. Và chắc hẳn, hai cựu cầu thủ nói trên không phải là số ít khi đưa ra nhận định này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.