“ĐT Việt Nam cần Công Phượng, Tuấn Anh không thể thiếu Xuân Trường”

Tạ HiểnCập nhật 15:49 ngày 26/05/2016

Công Phượng sẽ là mắt xích quan trọng trong đội hình ĐT Việt Nam

VTV.vn - Theo HLV Hữu Thắng, nếu có Công Phượng và Xuân Trường, ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ thi đấu tốt hơn so với trận hòa không bàn thắng trước ĐT U21 Việt Nam.

Ở trận đá tập với ĐT U21 Việt Nam vào tối qua (25/5), ĐT Việt Nam đã thi đấu không như kỳ vọng và đành rời sân sau 90 phút với kết quả hòa không bàn thắng.

ĐT Việt Nam bị “đàn em” U21 cầm chân trong trận đá tập ĐT Việt Nam bị “đàn em” U21 cầm chân trong trận đá tập

VTV.vn - Các học trò của HLV Hữu Thắng đã không tận dụng được những cơ hội và chấp nhận bị ĐT U21 Việt Nam cầm hòa không bàn thắng.

Đây cũng không phải là ngày thi đấu thành công của Tuấn Anh khi anh ít tham gia phối hợp tấn công với đồng đội. Sang hiệp 2, HLV Hữu Thắng còn bất ngờ xếp cầu thủ của Yokohama FC chơi ở vị trí thấp nhất hàng tiền vệ.

Nhà cầm quân của ĐT Việt Nam đã lý giải quyết định này đồng thời tiết lộ nguyên nhân Tuấn Anh chơi không tốt: “Khi đưa Tuấn Anh về vị trí tiền vệ trung tâm, tôi muốn xây dựng sơ đồ 4-1-4-1. Sự thiếu vắng của Xuân Trường sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hàng công của đội tuyển. Khi Tuấn Anh đá cặp với Xuân Trường, đội sẽ vận hành sẽ tốt hơn nhiều”.


Tuấn Anh (giữa) thi đấu thiếu hiệu quả khi không có mặt của Xuân Trường

Tuấn Anh (giữa) thi đấu thiếu hiệu quả khi không có mặt của Xuân Trường

Kết quả hòa 0-0 trước đối thủ đàn em thực sự đã khiến giới chuyên môn đặt dấu hỏi về hiệu quả của các chân sút ĐT Việt Nam. Lần lượt Văn Toàn, Văn Quyết, Văn Thắng đều bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trong khi Công Vinh lại gặp khó khăn trước sự áp sát của hàng thủ U21 Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng vẫn tỏ ra rất tin tưởng với những con người được lựa chọn, đồng thời ông cũng mong mỏi sự trở lại Công Phượng từ Nhật Bản.

“Chúng ta vẫn có những chân sút tốt như Văn Quyết, Công Vinh, Văn Thắng. Rất tiếc là Công Phượng phải tập trung muộn vào ngày 29/5 theo luật của FIFA. Khi đó, tôi sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Những cầu thủ này đều có khả năng gây đột biến trong những trận đấu khó khăn. Ví dụ nếu có Công Phượng ở trận đấu vừa qua, cậu ấy có thể tạo ra dấu ấn cá nhân” – cựu thủ quân của ĐT Việt Nam khẳng định.


HLV Hữu Thắng phát biểu trước báo giới ngày 25/5

HLV Hữu Thắng phát biểu trước báo giới ngày 25/5

Về việc ĐT Việt Nam ở đợt tập trung này vẫn gồm những gương mặt cũ, HLV Hữu Thắng bày tỏ sự tiếc nuối do chỉ có thể mang 23 cầu thủ sang Myanmar tham dự giải giao hữu vào ngày 1/6: “Tôi chưa có ý định mạo hiểm ở đợt tập trung này. Nhưng nếu có thể gọi 25-27 người mà Công Phượng, Xuân Trường trở về tập trung muộn thì sẽ là bất công với nhiều cầu thủ. Công Phượng và Xuân Trường chắc chắn sẽ được đi dù những cầu thủ khác vẫn thi đấu tốt”.

Trong cuộc họp báo này, HLV trưởng ĐT Việt Nam cũng cho biết, ông đang theo dõi tiền đạo Trịnh Duy Long của Sài Gòn FC và nhấn mạnh cầu thủ này sẽ có cơ hội lên tuyển nếu tiếp tục phong độ ấn tượng tại V.League.

Sau trận đấu tập với ĐT U21, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế với ĐT Syria vào ngày 31/5 trước lên đường sang Myanmar. Đây sẽ là cơ hội để ĐT Việt Nam có dịp thử nghiệm nhân sự và chiến thuật, hướng tới mục tiêu lọt vào chung kết AFF Cup 2016 được tổ chức vào tháng 11 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!