HLV ĐT Iraq: Với Nguyên Mạnh, ĐT Việt Nam sẽ đánh bại Thái Lan

Tạ HiểnCập nhật 05:42 ngày 09/10/2015

HLV Yahya Alwan của ĐT Iraq thực sự bất ngờ với sức mạnh của đội chủ nhà (Ảnh: Tạ Hiển)

VTV.vn - Dù được đánh giá cao hơn đội chủ nhà Việt Nam nhưng ĐT Iraq đã không thể trình diễn sức mạnh của mình trong một ngày mà thủ thành Nguyên Mạnh chơi xuất thần.

Xét về lực lượng, ĐT Iraq hoàn toàn vượt trội so với ĐT Việt Nam với nhiều hảo thủ thi đấu ở châu Âu. Tuy nhiên, chuyến làm khách tại Mỹ Đình của đội bóng đến từ Tây Á này không hề dễ dàng khi họ chỉ có thể giành lại 1 điểm nhờ quả penalty phút 90+5 hết sức may mắn.

Sau trận đấu, HLV Yahya Alwan thừa nhận, nhiều cầu thủ trụ cột của ông đã bị mất bình tĩnh trước sự xuất sắc của thủ thành Nguyên Mạnh – người đã ngăn cản không dưới 3 cơ hội ghi bàn thuận lợi của ĐT Iraq: “Trong hiệp 1, chúng tôi đã không thể hiện được mình và dù hiệp 2 chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng thủ môn các bạn đã chơi quá xuất sắc. Có 7 tuyển thủ được đánh giá rất cao đã không thích nghi với ĐT Iraq hiện tại. Các cầu thủ của chúng tôi có cảm giác thiếu tự tin và chỉ khi ghi bàn thắng, các cầu thủ mới thoát khỏi sự sợ hãi trong trận nhưng lúc đó đã là quá muộn”.

Nguyên Mạnh hóa giải cú nã đại bác của Ali Faisal bên phía Iraq Nguyên Mạnh hóa giải cú nã đại bác của Ali Faisal bên phía Iraq

VTV.vn - Từ quả đá phạt góc, Ali Faisal tung ra cú sút xa uy lực nhưng Nguyên Mạnh đã xuất sắc vươn người cản phá ở phút bù giờ thứ 3.

Ở bảng F, ĐT Iraq được xếp là hạt giống số 1 nhưng họ lại thi đấu không như ý với chỉ 5 điểm khó khăn sau 3 trận đấu, xếp thứ 2 sau ĐT Thái Lan. Tuy nhiên, HLV ĐT Iraq vẫn đặt niềm tin sẽ giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018: “Đánh giá về cơ hội đi tiếp, chúng tôi có lợi thế khi gặp Đài Loan và còn 2 trận trên sân nhà. Tôi chắc chắn sẽ dẫn dắt ĐT Iraq đi đến hết vòng loại”.

Trận hòa may mắn với ĐT Việt Nam là trận hòa thứ 2 liên tiếp của ĐT Iraq. Cách đây 1 tháng, đội bóng Tây Á này từng bị ĐT Thái Lan san bằng cách biệt dù dẫn trước 2 bàn.

Khi được hỏi về tương quan lực lượng giữa ĐT Việt Nam và đối thủ sắp tới Thái Lan, ông Yahya Alwan cho biết: “Các cầu thủ Việt Nam chơi tốc độ không thua kém Thái Lan. ĐT Thái Lan rất mạnh ở vị trí tiền vệ phải và tiền đạo. Nhưng ĐT Việt Nam lại có lợi thế về hàng phòng ngự khiến chúng tôi chịu rất nhiều áp lực. Bóng đá Việt Nam đã phát triển rất tốt trong những năm gần đây và trong tương lai sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa”.

“Nếu thủ môn Nguyên Mạnh thi đấu tốt như trận đấu này, tôi tin chắc ĐT Việt Nam sẽ đánh bại Thái Lan” – HLV ĐT Iraq khẳng định.

Vào tối nay (9/10), ĐT Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak sẽ có trận giao hữu với ĐT Hong Kong (Trung Quốc) nhằm chuẩn bị cho cuộc tái đấu với ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 13/10 tới. Ở trận đấu đầu tiên vòng bảng trên đất Thái Lan, đội chủ nhà đã đánh bại thầy trò HLV Miura với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ chơi hơn người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!