Thi đấu khởi sắc, Liverpool lần đầu tiên làm ăn có lãi sau 7 năm

Tạ HiểnCập nhật 11:57 ngày 03/03/2015

Khoản lãi khiêm tốn 900.000 bảng là lần đầu tiên Liverpool không bị thua lỗ sau 7 năm

(VTV.vn) - Thành tích đứng thứ 2 tại giải Ngoại hạng Anh 2013/14 đã giúp Liverpool lần đầu tiên làm ăn có lãi sau 7 năm luôn chìm trong cảnh thua lỗ.

Hôm qua (2/3), CLB Liverpool đã công bố khoản lãi đầu tiên trong vòng 7 năm qua với doanh thu lên tới 255,6 triệu bảng ở mùa giải 2013/14.

Tuy tiền lãi trước thuế của The Kop chỉ đạt con số khiêm tốn 900.000 bảng nhưng so với khoản lỗ khổng lồ 49,8 triệu bảng ở mùa giải 2012/13, đội bóng thành phố cảng đã có những bước tiến mạnh mẽ ở phương diện tài chính kể từ khi tập đoàn Fenway Sports Group (FSG) tiếp quản CLB từ tay hai ông chủ Tom Hicks và George Gillett vào năm 2010.

Doanh thu của Liverpool đã tăng trưởng 19% ở mùa giải năm ngoái trong khi số tiền thu được từ bản quyền truyền hình tăng tới 46% với 100,9 triệu bảng. Cùng với đó, doanh thu thương mại cũng đã đạt 103,8 triệu bảng, tăng 5% so với mùa giải trước nhờ những mối làm ăn quen thuộc như New Balance hay Nivea.

Dù nợ ròng của đội chủ sân Anfield tăng từ 12,2 triệu lên 57,3 triệu bảng chủ yếu do các phi vụ chuyển nhượng tốn kém nhưng tổng nợ của CLB đã giảm so với con số 237 triệu bảng. Tuy nhiên, FSG đã không thông báo mức giảm này là bao nhiêu.

Giám đốc điều hành của Liverpool – Ian Ayre cho biết: “Nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của chủ sở hữu, tình hình tài chính của đội bóng đã ổn định trở lại. Hiện nay, chúng tôi đang có nền tảng, cấu trúc tài chính và tham vọng để phát triển đội bóng cả trên và ngoài sân cỏ”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.