Kiếm thủ Lệ Dung và những trải lòng về chấn thương

Nhung Anh (Ban Thể Thao)Cập nhật 08:03 ngày 15/12/2016

VTV.vn - 15 năm gắn bó với đấu kiếm đã mang đến cho Nguyễn Thị Lệ Dung vô số những vinh quang trong sự nghiệp. Nhưng đằng sau những thành công này là cả 1 câu chuyện dài.

Từng giành được nhiều danh hiệu tại đấu trường khu vực, 2016 đánh dấu 1 cột mốc quan trọng bậc nhất với Lệ Dung, đó là giành suất tới Olympic Rio 2016. Thế nhưng cô gái sinh năm 1985 này luôn có 1 người bạn đồng hành bất đắc dĩ trong phần lớn chặng đường của mình với đấu kiếm, đó là chấn thương sụn chêm ở cả 2 đầu gối. Olympic Rio trôi qua cũng là lúc Lệ Dung tới điều trị ở bệnh viện thể thao và chờ quyết định mổ. 1 tháng nay, mỗi buổi sáng của cô bắt đầu bằng việc tập nâng cao thể lực và trị liệu. Viện Thể Thao có thể thực hiện ca mổ, nhưng nếu may mắn hơn, cô sẽ được xét duyệt để sang mổ tại Singapore trong thời gian tới.

Lệ Dung chia sẻ: "Mình chỉ mong nhanh được mổ để chấm dứt những cơn đau kéo dài, và sau đó là nhanh phục hồi để tiếp tục trở lại đội tuyển".

Bác sĩ Nguyễn Văn Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam cho biết: "Sau khi mổ, Lệ Dung cũng sẽ mất ít nhất từ 4 đến 6 tháng để hồi phục chấn thương mới có thể quay trở lại tập luyện".

Từng có dự định giải nghệ sau Olympic Rio, nhưng qua những lời chia sẻ mới thấy Lệ Dung vẫn còn yêu kiếm lắm. Người hâm mộ thể thao nước nhà mong đội tuyển và bộ môn đấu kiếm sẽ có những dự định hợp lý để chúng ta có thể tiếp tục nhìn thấy cô gái vàng tỏa sáng tại Sea Games 2017.

Rory McIlroy sẽ trở lại ban chính sách của PGA Tour

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Golfer nổi tiếng Rory McIlroy đang nhận được sự chú ý rất lớn với việc sẽ trở lại ban điều hành của hệ thống giải đấu PGA Tour.