Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Lào

Quang Anh - Quang Lâm - Trần Nam (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 15/05/2016 21:42 GMT+7

VTV.vn - Chiều 15/5, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, đang có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Vui mừng gặp lại Thủ tướng Thongloun Sisoulith, người bạn thân thiết của Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao chuyến thăm trên cương vị Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của đồng chí Thongloun Sisoulith, nhấn mạnh việc chọn Việt Nam là nước đầu tiên đến thăm trên cương vị mới đã cho thấy sự trọng thị đối với mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith chúc mừng đồng chí Trần Đại Quang được Quốc hội tín nhiệm bầu vào cương vị Chủ tịch nước, đồng thời báo cáo với Chủ tịch nước nội dung cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, quyết tâm hiện thực hóa Tuyên bố chung đã đạt được giữa hai Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cho biết, đã gặp đại diện Hội hữu nghị Việt Nam - Lào gồm các chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam từng tham gia chiến đấu tại Lào, thảo luận về việc tuyên truyền giáo dục giúp thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ mối quan hệ Việt Nam - Lào mà hai bên đã dày công vun đắp.

Đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm sáng nay (15/5) giữa Thủ tướng Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên cần chỉ đạo nhằm tăng cường quan hệ kinh tế thương mại, phấn đấu tăng 20% so với năm trước, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư giữa hai nước. Chủ tịch nước cam kết Việt Nam sẽ hỗ trợ Lào đảm trách thành công vị trí Chủ tịch ASEAN, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận về biên giới đã ký vào tháng 3, góp phần đảm bảo an ninh mỗi nước, xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị.

Trong năm 2016, hai nước có nhiều sự kiện kỷ niệm lớn như 55 năm quan hệ ngoại giao, 35 năm ký kết Hiệp ước hợp tác và hữu nghị Việt Nam - Lào, Chủ tịch nước cho rằng hai bên cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ, cùng tổ chức thành công các sự kiện kỷ niệm lớn. Trước tác động tiêu cực phức tạp của biến đổi khí hậu đến miền Trung và miền Nam, Chủ tịch nước đề nghị Lào tiếp tục chia sẻ với Việt Nam, tăng lượng xả nước trên sông Mê Kông giúp đẩy lùi hạn hán và xâm nhập mặn, đồng thời cảm ơn về hỗ trợ tài chính có ý nghĩa của nhân dân Lào đối với nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước cho biết, mỗi người Việt Nam đều thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: giúp nhân dân Lào, bạn Lào chính là giúp cho mình, khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nếu làm được gì cho Lào sẽ nỗ lực làm tất cả, để gìn giữ mối quan hệ quan hệ hữu nghị truyền thống, vừa là đồng chí vừa là anh em, có một không hai, là tài sản vô giá, liên quan đến sự tồn vong của hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước chuyển lời cảm ơn chân thành, hỏi thăm sức khỏe tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachit, cảm ơn lời mời của các đồng chí lãnh đạo Lào, khẳng định sẽ chọn Lào là nước đầu tiên tới thăm. Chuyến thăm dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 6.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước