Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chánh án TAND tối cao Lào

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/05/2022 22:10 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chiều 12/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Viengthong Siphadon.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao thời gian vừa qua, mối quan hệ hợp tác giữa Toà án nhân dân Việt Nam và Toà án nhân dân Lào đã phát triển hết sức tốt đẹp, mong muốn Tòa án hai nước phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. 

Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện Việt Nam đang xây dựng "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045". Trong 4 chuyên đề Quốc hội Việt Nam đảm nhiệm có chuyên đề liên quan đến cải cách tư pháp và Quốc hội Việt Nam sẵn sàng chia sẻ nội dung này cũng như kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với Toà án nhân dân tối cao của Lào.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Viengthong Siphandon cho biết, thời gian qua, tòa án hai nước đã duy trì nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả, thiết thực. Tòa án nhân dân tối cao của Lào nhận được nhiều sự hỗ trợ của phía Việt Nam, nhất là trong hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật. 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, quan tâm, hỗ trợ của Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác tòa án hai nước, chia sẻ kinh nghiệm cơ chế phối hợp giữa Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội và cơ quan tòa án trong giải quyết đơn thư, khiếu nại, ý kiến, kiến nghị của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước