Công bố Logo, Bộ nhận diện của Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội

Tạ Hiển-Thứ năm, ngày 03/08/2023 17:55 GMT+7

Logo Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

VTV.vn - Quốc hội Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, diễn ra từ ngày 14 - 18/9/2023 tại Hà Nội.

Chiều 3/8 đã diễn ra Lễ Công bố logo, bộ nhận diện, website Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Buổi lễ có sự góp mặt của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương.

Được sự đồng ý của Bộ Chính trị và sự ủng hộ của các Nghị viện thành viên Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, diễn ra từ ngày 14 - 18/9/2023 tại Hà Nội.

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 khẳng định sự chú trọng, quan tâm của Việt Nam đối với thanh niên và các vấn đề chung toàn cầu của giới trẻ.

Công bố Logo, Bộ nhận diện của Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội - Ảnh 1.

Ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức phát biểu tại lễ công bố

Đây là lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu, là sự kiện đối ngoại đa phương có quy mô lớn nhất trong năm 2023 do Việt Nam đăng cai tổ chức, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với thanh niên và giới trẻ Việt Nam, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác quan trọng; quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh thanh niên Việt Nam, phong trào thanh niên Việt Nam năng động, sáng tạo. Việc đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ lần này tiếp tục khẳng định sự tham gia tích cực, có trách nhiệm, chủ động của Việt Nam trong IPU.

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 là cơ hội để các nghị sĩ trẻ từ khắp nơi trên thế giới thảo luận về các hoạt động của nghị viện nhằm nâng cao vai trò của người trẻ trong việc thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cũng như các giá trị văn hóa và con người.

Công bố Logo, Bộ nhận diện của Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Quốc hội và Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 nhấn nút công bố logo Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 766/NQ-UBTVQH15 ngày 12/4/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã triển khai, cụ thể hóa các nội dung, hoạt động diễn ra tại Hội nghị, đảm bảo đúng định hướng, đường lối đối ngoại của Đảng, nhất là về tăng cường đối ngoại đa phương, Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Với phương châm "Hữu nghị, trọng thị, chu đáo, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả", Ban Tổ chức Hội nghị đã thông qua Đề án tổng thể về công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị; các Tiểu ban và Ban Thư ký quốc gia đã xây dựng các Đề án chi tiết, kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện đồng bộ về công tác chuẩn bị. Trong đó, một trong những hoạt động quan trọng khởi đầu là xây dựng Logo, Bộ nhận diện và Website của Hội nghị.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Logo sử dụng cho Hội nghị được thiết kế để làm nổi bật 2 yếu tố: Chữ Y, chữ cái đầu của từ Youth, tiếng Anh thể hiện cho Giới trẻ; 5 chữ Y đại diện cho các đại biểu đến từ 5 châu lục cùng tề tựu tại Hà Nội để tham dự Hội nghị; Việt Nam với tư cách là nước chủ nhà, được đặt ở vị trí trung tâm với Màu đỏ vàng và ngôi sao 5 cánh.

Website của Hội nghị tại địa chỉ Nghisitre.Quochoi.vn được xây dựng với 5 chuyên trang, 8 chuyên mục, thể hiện bằng 2 ngôn ngữ - tiếng Anh và tiếng Việt, có đường link dẫn trực tiếp tới Chuyên trang của Hội nghị Nghị sĩ trẻ thế giới lần thứ 9 tại địa chỉ IPU.org.

Nhấn mạnh, việc xây dựng Logo, bộ nhận diện và Website một lần nữa khẳng định sự tham gia tích cực, có trách nhiệm và chủ động của Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện lớn của IPU. Sáng kiến tổ chức Lễ Công bố Logo, Bộ nhận diện, Website trước thềm diễn ra Hội nghị cũng nhận được sự đánh giá rất cao của cộng đồng quốc tế và IPU.

Để việc sử dụng Logo, Bộ nhận diện và vận hành Website của Hội nghị thật sự hiệu quả, trở thành công cụ truyền thông hiệu quả tới công chúng trong nước và quốc tế, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị các Tiểu ban và Ban Thư ký Quốc gia phối hợp chặt chẽ, bám sát định hướng trong Đề án, sử dụng bộ nhận diện đúng mục đích và vận hành Website vào các nhiệm vụ được giao.

Website của Hội nghị tại địa chỉ Nghisitre.Quochoi.vn được xây dựng với 5 chuyên trang, 8 chuyên mục, thể hiện bằng 2 ngôn ngữ - tiếng Anh và tiếng Việt, có đường link dẫn trực tiêp tới chuyên trang của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại địa chỉ IPU.org.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Quốc hội khóa XV Nguyễn Anh Tuấn đã bấm nút khai trương công bố Logo, Bộ nhận diện và website Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Công bố Logo, Bộ nhận diện của Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại buổi lễ.

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 sẽ tập trung vào 3 chủ đề chính:

Chuyển đổi Số

Phiên thảo luận sẽ tập trung vào các vấn đề sau:

- Việc hoàn thiện thể chế, chính sách trong thúc đẩy quả trình chuyển đổi Số nhằm tăng cường cơ hội phát triển bền vững;

- Chia sẻ kinh nghiệm của Nghị viện các nước trong công tác lập pháp, giám sát và vai trò của các nghị sỹ trẻ nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4IR)

- Chia sẻ những tiến bộ đạt được trong việc số hoá các hoạt động của Nghị viện vì sự phát triển bền v

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Phiên thảo luận sẽ tập trung các vấn đề:

- Việc hoàn thiện thể chế, chính sách trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (bao gồm cả khởi nghiệp của thanh niên) làm động lực cho sự phát triển bao trùm và bền vững, trong đó có lĩnh vực công nghệ thực phẩm (foodtech);

- Chia sẻ kinh nghiệm của Nghị viện các nước trong công tác lập pháp, giám sát và vai trò của các nghị sỹ trẻ nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp;

- Trao đổi, thảo luận về sự về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo góp phần đẩy mạnh quá trình đạt được SDGs;

- Đề xuất đối với các nghị viện về chính sách và giải pháp về xây dựng , hoàn thiện thể chế, chính sách để giảm thiểu các rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo

Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hoá vì sự phát triển bền vững

Phiên họp tập trung thảo luận về vai trò nghị viện và nghị sỹ trẻ trong việc thúc đẩy đa dạng văn hoá trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ và toàn cầu hoá, cụ thể:

- Hợp tác kỹ thuật số dựa trên đạo đức và giảm thiểu tác động không mong muốn của chuyển đổi số đối với quyền riêng tư, bảo mật và hạnh phúc;

- Phát huy vai trò của văn hoá trong các chính sách phát triển tại cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế;

- Cam kết bảo vệ và phát huy đa dạng văn hoá; tạo môi trường, hệ sinh thái thuận lợi cho văn hoá và sự đa dạng cho văn hoá;

- Vai trò của văn hoá và sự đa dạng văn hoá trong phát triển bền vững


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước