Cộng đồng Pháp ngữ cần tăng cường hợp tác kinh tế

Tuấn Trung, Lê Tuấn, Chí Thành-Thứ sáu, ngày 25/03/2022 19:31 GMT+7

Chiều 25/3/2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tiếp tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Louise Mushikiwabo, Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF). Ảnh: Thống Nhất- TTXVN

VTV.vn -Tiếp Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị 88 quốc gia và chính quyền bang thành viên của Tổ chức này cần tăng cường hợp tác kinh tế.

Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, bà Louise Mushikiwabo đang ở thăm Việt Nam và dự Diễn đàn Kinh tế cấp cao Pháp ngữ. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong hoạt động xúc tiến kinh tế và thương mại, với gần 100 doanh nhân từ các nước có sử dụng tiếng Pháp ở khắp các châu lục.

Ghi nhận nỗ lực của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ trong các hoạt động hướng tới người dân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa các nước thành viên. Vì với 88 quốc gia và chính quyền bang, có dân số 1,2 tỷ người chiếm 16% GDP và 20% thương mại toàn cầu, không gian kinh tế pháp ngữ có tiềm năng rất lớn, cần được phát huy để đóng góp nhiều hơn cho phục hồi và phát triển kinh tế ở các nước thành viên.

Cộng đồng Pháp ngữ cần tăng cường hợp tác kinh tế - Ảnh 1.

Ảnh: Thống Nhất- TTXVN

Cùng với cảm ơn Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã hỗ trợ Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam tiếp tục là thành viên tích cực, có trách nhiệm, đóng góp vào các nỗ lực của Tổ chức này.

Trên cơ sở phát huy các thế mạnh của Việt Nam về thị trường gần 100 triệu dân, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục kết nối các doanh nghiệp, hỗ trợ thúc đẩy hợp tác Nam - Nam, Hợp tác ba bên giữa Việt Nam và các nước châu Phi, nhất là về gạo, bông, điều, cà phê, cũng như hợp tác giữa Việt Nam với Liên minh châu Phi, đồng thời tăng cường hỗ trợ đào tạo cho các chiến sĩ quân đội và sắp tới là công an của Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình tại các nước Pháp ngữ tại châu Phi.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng mong Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về bảo đảm an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không, không đe doạ, sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, bà Louise Mushikiwabo nhấn mạnh, các chương trình, dự án hoạt động của tổ chức này sẽ hướng tới người dân, ưu tiên hợp tác với các thành viên về kinh tế và chuyển đổi số, giảm thiểu thủ tục hành chính; phấn đấu để Tổ chức quốc tế Pháp ngữ thực sự là diễn đàn để các thành viên gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe và thấu hiểu những đặc thù của nhau.

Với quan điểm Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ phải đặt tiếng Pháp trong môi trường đa ngôn ngữ thay vì cạnh tranh giữa các ngôn ngữ, bà Tổng thư ký cũng mong muốn tiếp tục được hợp tác với Việt Nam trong tăng cường giảng dạy tiếng Pháp cũng như hợp tác kinh tế, thương mại của cộng đồng mà Việt Nam là một trong những ưu tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước