Đông đảo đồng bào cả nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Ngân, Gia Hiếu, Tài Dũng-Thứ sáu, ngày 02/09/2022 13:05 GMT+7

VTV.vn - Từ sáng sớm 2/9, đông đảo đồng bào cả nước đã về Quảng trường Ba Đình, nơi lắng hồn núi sông nghìn năm và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hôm nay (2/9), kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Những ngày này, mỗi người dân Việt Nam đều cảm thấy tự hào, xúc động, trân trọng những ngày tháng lịch sử hào hùng, những thành quả cách mạng to lớn của toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đông đảo đồng bào cả nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Sáng 2/9, dòng người xếp hàng trang nghiêm chờ vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Khoảng 30.000 người từ khắp mọi vùng miền của Tổ quốc đã về đây để bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu nặng đối với vị Lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam vào đúng ngày Quốc khánh và cũng là 53 năm Người về cõi vĩnh hằng.

Gần 6h sáng lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình. Nhiều người có mặt ở đây từ trước cả tiếng để đợi tham dự khoảnh khắc thiêng liêng sáng 2/9.

7h, Lăng Bác mở cửa để đón người dân vào viếng, sớm hơn mọi ngày 30 phút. Gần 60 người dân tộc Cao Lan, từ tỉnh Tuyên Quang cái nôi của Cách mạng đã đi từ đêm qua để kịp về đây viếng Bác. Từ mọi miền Tổ Quốc, mọi lứa tuổi, nhiều người mặc những bộ trang phục đẹp nhất vào thăm Bác.

Đông đảo đồng bào cả nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Đông đảo đồng bào cả nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Đông đảo đồng bào cả nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Dù thời tiết nắng nóng nhưng hàng nghìn người vẫn trật tự xếp hàng chờ vào viếng Bác. Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Ông Uyên, 77 tuổi, năm nào cũng cùng vợ từ Nghệ An ra Hà Nội để vào Lăng viếng Bác đúng ngày lễ trọng đại của dân tộc. Bà Phương là nữ giao liên miền Nam những năm kháng chiến chống Mỹ. Thế hệ thanh niên như bà ngày ấy nghe theo lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ sẵn sàng lên đường, sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc.

Bao năm qua vẫn vẹn nguyên lời dạy của Bác, ngày hôm nay, bà cùng con trai ra Hà Nội báo với Bác các con cháu của bà đều đang nỗ lực cùng bao người đóng góp xây dựng đất nước.

Dòng người kéo dài hơn 1km trên đường Ngọc Hà đến gần 12h trưa vẫn đợi để được vào viếng Bác, để được tri ân Người đã đem lại độc lập, tự do cho non sông gấm vóc Việt Nam và nguyện sẽ tiếp tục sống, học tập, lao động, cống hiến theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước