Kỳ hợp thứ Tư, Quốc hội khóa XV:

Nhiều ý kiến khác nhau về dự luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Thu Huyền, Thu Trà, Quang Lâm, Đức Thuận-Thứ tư, ngày 02/11/2022 06:25 GMT+7

VTV.vn -Giữ nguyên hay đổi tên gọi của Luật Hợp tác xã; tiếp tục giữ quy định một số điều cơ bản về thành lập liên đoàn hợp tác xã hay không là các nội dung nhận được nhiều ý kiến thảo luận.

Tại phiên thảo luận tại Quốc hội chiều 1/11 về dự thảo luật này, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về việc giữ tên gọi cũ là Luật Hợp tác xã hay đổi thành tên Luật các tổ chức kinh tế hợp tác.

Bà Nguyễn Thị Lan - Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội thiên về hướng giữ nguyên tên gọi cũ vì theo bà, khái niệm hợp tác xã đã được sử dụng xuyên suốt trong lịch sử phát triển kinh tế tập thể ở Việt Nam và sử dụng thường xuyên trong công tác truyền thông, tuyên truyền và trong tiềm thức của người dân Việt Nam.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Khang Thị Mào lại cho rằng Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương xác định "kinh tế tập thể với nhiều hình thức kinh tế hợp tác đa dạng, phát triển từ thấp đến cao". Do đó, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh và đổi tên Luật thành Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác thể hiện tư duy "đổi mới" toàn diện, tạo sự thống nhất, gắn kết cùng phát triển giữa các tổ chức kinh tế hợp tác với nhau.

Một trong những nội dung nhận được nhiều ý kiến khác nhau là việc thành lập Liên đoàn hợp tác xã, một mô hình phổ biến tại nhiều nước trên thế giới.

Bà Vương Thị Hương - Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang dẫn giải: "Việc thành lập mô hình liên đoàn hợp tác xã trên cơ sở các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự nguyện thành lập, Nhà nước không mất kinh phí trong việc thành lập; tạo hành lang pháp lý rõ ràng định hướng cho các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển. Quy định mô hình mới sẽ bảo đảm chính sách của Nhà nước theo kịp xu hướng phát triển, đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tiễn".

Ông Mai Văn Hải - Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa có ý kiến: "Liên đoàn hợp tác xã trên thực tế chúng ta chưa thành lập và chỉ trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế thôi. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên cho làm thí điểm sau đó đánh giá tổng kết thực tiễn nếu phù hợp thì bổ sung sau".

Hôm nay (2/11), Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) và dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

Vào buổi chiều, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Giá (sửa đổi). Quốc hội cũng sẽ thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước