Tăng cường giáo dục pháp luật an toàn giao thông qua xét xử

Phùng Anh, Đức Thuận-Thứ tư, ngày 05/07/2023 22:04 GMT+7

Chánh án Toà án nhân dân Tối cao Nguyễn Hoà Bình và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cùng các đại biểu chứng kiến Lễ ký. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

VTV.vn -Lễ ký chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT giai đoạn 2023-2030 giữa TAND Tối cao và UB ATGT quốc gia diễn ra.

Tăng cường giáo dục pháp luật an toàn giao thông qua xét xử - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân Tối cao phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. 

Mỗi bản án liên quan đến vi phạm trật tự, an toàn giao thông sẽ trở thành một ví dụ hiệu quả tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Hiện, hàng nghìn bản án liên quan đến lĩnh vực này đã được công khai trên cổng thông tin điện tử ngành Tòa án.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước