Tăng cường thông tin hỗ trợ hoạt động cứu trợ nhân đạo

Minh Nga (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 26/01/2015 15:55 GMT+7

Chương trình tương tác thông tin liên lạc đa Quốc Gia (MCIP) tại Việt Nam năm 2015 vừa được tổ chức sáng nay (26/1) tại Hà Nội.

Tại hội thảo, các quốc gia sẽ chia sẻ kinh nghiệm cơ cấu quản lý ứng phó với các thảm họa thiên tai và tìm kiếm cứu nạn... Việt Nam tham gia với tư cách nâng cao vai trò và vị thế trên diễn đàn quốc tế và khu vực châu Á -Thái Bình Dương.

Hội thảo được chia làm 4 kỳ. Việt Nam đăng cai hội nghị kỳ thứ nhất với việc tiến hành xác định nội dung, phương pháp, tổ chức và dự kiến thành phần tham gia cho các kỳ tiếp theo. Mục đích của MCIP là nhằm kết nối các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương thông qua quy trình thiết lập thông tin liên lạc (CIS) hỗ trợ cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo và giảm nhẹ thiên tai.

Tại hội thảo, Việt Nam cũng đã giới thiệu về hệ thống tổ chức của Việt Nam trong công tác quản lý, ứng phó với tình huống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng dụng thông tin liên lạc đảm bảo kết nối và được đánh giá cao qua các kỳ tổ chức diễn tập.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước