Tạo xung lực mới cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam – Lào

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/01/2023 20:41 GMT+7

Hai Thủ tướng duyệt đội danh dự Quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

VTV.vn - Chuyến thăm Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã góp phần tạo xung lực mới cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đây là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị người đứng đầu Chính phủ và là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trong năm 2023 của Thủ tướng. Thủ tướng cũng là lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm Lào trong năm 2023 và đối tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone sau khi nhậm chức. Điều này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng chiến lược của Việt Nam và Lào trong chính sách đối ngoại của mỗi nước cũng như mối quan hệ hết sức đặc biệt giữa hai nước; đồng thời cho thấy quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của Lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc tăng cường mối quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Với lịch trình làm việc dày, gồm gần 20 hoạt động trong khoảng 30 giờ đồng hồ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Lào; chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào, thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào và tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Tại các cuộc hội đàm, tiếp xúc cấp cao, hai bên đã thống nhất nhiều biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới, giúp hiện thực hóa các định hướng lớn và các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước. Trong đó, đã ký kết 10 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực ngoại giao kinh tế, đối tác số, tương trợ tư pháp dân sự, giáo dục - đào tạo, tài chính - ngân hàng, y tế, giao thông đường thủy và hợp tác bồi dưỡng cán bộ đối ngoại.

Điểm nhấn của chuyến thăm là buổi lễ tổng kết "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022" do hai Thủ tướng đồng chủ trì với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và đại diện các tầng lớp nhân dân Lào, được Đài Truyền hình Quốc gia Lào phát sóng trực tiếp. Hai Thủ tướng phấn khởi khẳng định Năm đoàn kết hữu nghị đã thành công rực rỡ, góp phần lan tỏa sâu rộng và giúp các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước thấm nhuần sâu sắc hơn về sự gắn kết lịch sử giữa hai dân tộc, cùng nhau vượt qua bao khó khăn gian khổ, sẵn sàng vì nhau mà hy sinh xương máu để không ngừng chung tay vun đắp cho tình đoàn kết đặc biệt, chí nghĩa, chí tình.

Một hoạt động rất quan trọng trong chuyến thăm Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đó là hai Thủ tướng đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, với sự tham dự của lãnh đạo hơn 20 bộ, ngành và địa phương hai nước. Kỳ họp đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, tạo ra động lực mới, xung lực mới, đưa hợp tác hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả. Hai bên đã thống nhất nhiều nội dung, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, cả về hạ tầng cứng và mềm, nhất là kết nối về thể chế, tài chính, năng lượng, viễn thông, du lịch; kết nối giữa các địa phương và tập trung thúc đẩy các dự án kết nối hạ tầng giao thông, giúp Lào có đường ra biển.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, cùng Thủ tướng Lào dự Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính trăn trở khi hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước chưa xứng tầm với tình hữu nghị "có một không hai" trong quan hệ quốc tế. Thủ tướng đã nhấn mạnh những nhiệm vụ mà hai Chính phủ và các doanh nghiệp cần phải làm để thúc đẩy trụ cột quan trọng này. Nhấn mạnh tinh thần "hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa" trong suốt 60 năm qua, Thủ tướng cho rằng, trước đây hai nước đã luôn kề vai sát cánh, cùng chung một chiến hào trong chiến tranh thì giờ đây lại càng phải hỗ trợ, giúp đỡ nhau một cách vô tư, trong sáng, chân thành, hiệu quả để phát triển kinh tế-xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho hai đất nước và nhân dân hai nước.

Chuyến thăm chính thức Lào và đồng chủ trì Kỳ họp 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thành công rất tốt đẹp. Các hoạt động và nội dung của chuyến thăm đã góp phần khẳng định quyết tâm cao của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc không ngừng củng cố, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, gắn kết không thể tách rời, đã trải qua 60 năm cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, để tình hữu nghị vĩ đại ấy mãi mãi trường tồn, ngày càng "đơm hoa kết trái".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước