Thủ tướng: Quảng Nam làm sao phải "có nhiều THACO hơn nữa"

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/03/2022 21:31 GMT+7

Thủ tướng thăm, làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) tại khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tại buổi thăm, làm việc với Tập đoàn Trường Hải (THACO) tại Quảng Nam sáng 27/3.

Trong chương trình làm việc tại tỉnh Quảng Nam, sáng nay (27/3), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ đã đến khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh tại Khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường Hải, tình hình hoạt động tại cảng Chu Lai và Cảng hàng không Quốc tế Chu Lai.

Tham quan các nhà máy, dây chuyển sản xuất, lắp ráp và động viên công nhân, người lao động tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải THACO, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao sự phát triển của THACO trong 25 năm qua với triết lý phát triển cùng đất nước, trở thành một tập đoàn tư nhân đa ngành, đa lĩnh vực, đi đúng hướng, tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu. Năm 2021, tổng doanh thu của THACO đạt hơn 60.700 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 20.500 tỷ đồng, riêng tỉnh Quảng Nam là hơn 15 nghìn tỷ. Kế hoạch doanh thu năm 2022 là 100 nghìn tỷ đồng. Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của Tập đoàn trong việc đóng góp ngân sách lớn; đầu tư phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng công nghiệp; tạo công ăn việc làm cho hơn 60 nghìn lao động và đã dành hơn 2.200 tỷ đồng cho an sinh xã hội. Những thành công của THACO đã góp phần khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng là phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân "thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế". Thủ tướng nhấn mạnh, việc sản xuất được ô tô phải chính từ công nghiệp cơ khí, bởi khi đã làm được cơ khí thì chúng ta làm chủ được việc nội địa hóa ô tô, một ngành mà đất nước khát khao hơn 40 năm nay. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ đều trăn trở làm sao cho ngành ô tô phát triển.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Nam làm sao phải "có nhiều THACO hơn nữa", vừa nhân rộng, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình này để giải quyết việc làm, đóng góp cho ngân sách, xã hội.

Thủ tướng giao 3 nhiệm vụ cho Tập đoàn Trường Hải. Thứ nhất là sắp tới phải tạo ra một THACO thế hệ mới trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số. Thứ hai là tiếp tục phát triển khu công nghiệp cơ khí xứng tầm, phần nào đáp ứng yêu cầu của ngành công nghiệp nền tảng. Một trăn trở nữa của Thủ tướng là vấn đề kết nối Quảng Nam, Đà Nẵng và các tỉnh Tây Nguyên. Thủ tướng đề nghị THACO bằng hình thức PPP xúc tiến mở rộng cảng Chu Lai để đón được tàu lớn, đồng thời mở con đường mới lên biên giới thẳng nhất có thể. Tỉnh Quảng Nam và các bộ, ngành phải tập trung giải quyết nhanh các thủ tục, nếu có vướng mắc về cơ chế, chính sách thì xử lý ngay, tạo điều kiện cho THACO thực hiện 2 nhiệm vụ quan trọng này, đến thăm 2025 phải hoàn thành để tạo thêm những động lực mới cho tỉnh và các địa phương lân cận.

Đi khảo sát cảng Chu Lai, Thủ tướng đánh giá đây có thể trở thành cảng trung chuyển quan trọng cho các tỉnh Tây Nguyên và một phần cho nước bạn Lào, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải cùng các bộ ngành liên quan nhanh chóng xem xét, quyết định, tạo điều kiện cho sớm triển khai dự án.

Cũng trong sáng nay, đi thực tế tại Cảng hàng không Chu Lai, Thủ tướng đánh giá, đây là sân bay với diện tích lớn, có điều kiện hạ tầng, quỹ đất sạch rất tốt, có tiềm năng thuận lợi để trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, công nghiệp, dịch vụ hàng không mang tầm cỡ quốc tế.

Quảng Nam cần tập trung cho công tác quy hoạch

Sau khi khảo sát các dự án trọng điểm vào chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tình hình phát triển kinh tế xã hội và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thủ tướng yêu cầu tỉnh: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của năm nay.

Thủ tướng: Quảng Nam làm sao phải có nhiều THACO hơn nữa - Ảnh 1.

Thủ tướng yêu cầu trong năm 2022, Quảng Nam phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, dành nguồn lực cho công tác quy hoạch, coi đây là nhiệm vụ trọng điểm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau 25 năm tái lập tỉnh, tỉnh Quảng Nam từ một tỉnh thuần nông, chậm phát triển đã vươn lên thành một tỉnh khá trong khu vực. Năm 2021, tổng thu ngân sách đạt gần gần 24 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 100 lần so với năm 1997. Đặc biệt, trong quý I năm nay, tình hình kinh tế - xã hội đang dần phục hồi, tăng trưởng ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế như: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 18% và thu ngân sách tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi lắng nghe 15 ý kiến đóng góp của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Quảng Nam có vai trò, vị trí quan trọng, nằm ở các trục giao thông chính, có sân bay, cảng biển, có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, truyền thống cách mạng, có tới 3 di sản được UNESCO công nhận. Đặc biệt, Quảng Nam đã có những đóng góp lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ. Từ một tỉnh nghèo đã tự lực tự cường vươn lên thành tỉnh khá trong khu vực. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu tỉnh Quảng Nam đã đạt được trong 25 năm qua. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, sự phát triển của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng lớn, trong khi cơ chế chính sách còn hạn hẹp, hạ tầng chiến lược về giao thông dù thuận lợi nhưng khai thác, đầu tư chưa tương xứng; đời sống nhân dân ở vùng đồng bào dân tộc, miền núi còn khó khăn.

Về tư tưởng, chỉ đạo, Thủ tướng đề nghị Quảng Nam phát huy tối đa tiềm năng đã có, kế thừa thành quả của các thế hệ lãnh đạo đi trước, để nâng cao chất lượng, hiệu quả, đồng thời, tạo ra những cơ hội, động lực mới phục vụ phát triển xanh, nhanh và bền vững. Tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, luôn linh hoạt, nhạy bén, tôn trọng thực tiễn, bám sát thực tiễn để điều chỉnh cho phù hợp; làm việc nào dứt việc đấy và khắc phục bằng được các hạn chế, bất cập.

Về nhiệm vụ cụ thể thời gian tới, trước hết, Thủ tướng đề nghị Quảng Nam bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết chuyên đề của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ để triển khai công việc. Đồng thời, tập trung cho chương trình phục hồi nhanh, phát triển bền vững.

Thủ tướng đề nghị Quảng Nam phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, đẩy mạnh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân. Thủ tướng yêu cầu tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch vì hầu hết các kiến nghị đều liên quan đến quy hoạch, xác định đây là một nhiệm vụ trọng điểm của năm nay và phải đóng góp vào quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, ngành; kiểm soát tốt dịch bệnh, hoàn thành việc tiêm vaccine theo các mục tiêu Chính phủ đã đề ra.

Thủ tướng nhấn mạnh Quảng Nam cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong công việc, tránh tư tưởng cục bộ, tất cả vì lợi ích quốc gia, lợi ích người dân. Một nhiệm vụ rất quan trọng nữa là Quảng Nam cần làm tốt hơn nữa việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý tốt mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao độfng.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng đã cho ý kiến cụ thể về 12 kiến nghị, đề xuất của tỉnh Quảng Nam liên quan đến bảo tồn di sản, hạ tầng giao thông, quy hoạch, phát triển công nghiệp. Cơ bản đồng ý với các đề xuất, Thủ tướng giao các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với địa phương để triển khai, xử lý theo thẩm quyền, không để kéo dài, không để địa phương kiến nghị hết lần này đến lần khác.

Trước đó, vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Nam, dâng hương dâng hoa tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Thủ tướng và các đại biểu đã thành kính dâng nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự hy sinh, cống hiến vô bờ bến của các Mẹ Việt Nam anh hùng, nguyện sống, chiến đấu, học tập và làm theo gương sáng của các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ, thể hiện bằng hành động cụ thể, góp phần xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước