Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Lào ngày càng thực chất, hiệu quả

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/04/2023 21:00 GMT+7

VTV.vn - Chiều 5/4, sau khi bế mạc Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mekong, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Lào ngày càng thực chất, hiệu quả - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau khi bế mạc Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mekong, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm rà soát, đánh giá, kiểm điểm, rút kinh nghiệm việc triển khai các hoạt động hợp tác song phương theo chỉ đạo của Bộ Chính trị hai nước và thỏa thuận tại Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào. Đồng thời thống nhất các cơ chế mới để thúc đẩy hợp tác cho đúng, trúng, kịp thời và hiệu quả.

Tại cuộc gặp, hai Thủ tướng đánh giá cao về việc hai bên tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác và chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm song phương của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Lào đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 4.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Lào ngày càng thực chất, hiệu quả - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Lào tổ chức thành công Hội nghị Uỷ hội sông Mekong quốc tế lần thứ 4, qua đó góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Lào trong khu vực - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hai Thủ tướng ghi nhận những kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm nay về hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại, đầu tư. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết phía Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ rất cụ thể cho từng bộ, cơ quan, địa phương liên quan với thời hạn hoàn thành để triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị hai nước cũng như thỏa thuận đạt được tại Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ hồi tháng 1 vừa qua.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Lào ngày càng thực chất, hiệu quả - Ảnh 3.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao những thành tựu to lớn và toàn diện Việt Nam đã giành được trong công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hai Thủ tướng nhất trí và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh hợp tác kết nối hai nền kinh tế, kể cả kết nối hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, nhất là thúc đẩy các dự án kết nối giao thông đồng bộ các loại hình vận tải đường bộ, đường sắt, cảng biển, hàng không…, tạo thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, thông thương hàng hóa; hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả trên cơ sở quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Lào ngày càng thực chất, hiệu quả - Ảnh 4.

Hai Thủ tướng trao đổi về các kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành các vấn đề kinh tế-xã hội; đề xuất, thống nhất định hướng trong các lĩnh vực hợp tác mới - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị và Thủ tướng Sonexay Siphandone nhất trí cao với việc hai bên tiếp tục phối hợp, đổi mới cách thức triển khai các dự án viện trợ, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, làm tốt khâu chuẩn bị dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban hợp tác hai nước, các bộ, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, báo cáo hai Thủ tướng Chính phủ định kỳ hàng quý để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các dự án. Thủ tướng đề nghị phía Lào tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, mặt bằng cho các doanh nghiệp, dự án của Việt Nam theo tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã thực hiện là phải hiệu quả và kết quả cân đong đo đếm được.

Hai Thủ tướng cũng đã trao đổi về các kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành các vấn đề kinh tế - xã hội; các giải pháp thúc đẩy hoàn thành dứt điểm các dự án hợp tác cụ thể giữa hai nước; đề xuất các định hướng trong các lĩnh vực hợp tác mới để đạt thực chất, hiệu quả hơn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước