Tưởng niệm, tri ân 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma

Ái Linh, Duy Hoàng-Thứ năm, ngày 14/03/2024 20:38 GMT+7

VTV.vn - Các đại biểu bày tỏ lòng tri ân, biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hiến dâng tuổi thanh xuân để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ngày 14/3, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh trong trận chiến bảo vệ chủ quyền tại đảo đá Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao thuộc huyện Trường Sa ngày 14/3/1988.

Tưởng niệm, tri ân 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, dâng hương tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, các đại biểu dâng hoa, thắp nén tâm hương bày tỏ lòng tri ân, biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hiến dâng tuổi thanh xuân để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; lắng nghe truyền thống lịch sử của dân tộc và công lao của các chiến sĩ Hải quân, đặc biệt là sự hy sinh của 64 cán bộ, chiến sĩ trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma.

Tưởng niệm, tri ân 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma - Ảnh 2.

Lực lượng Hải quân Vùng 4 dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận Gạc Ma năm 1988. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, nhiều đoàn cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, các đơn vị quân đội, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cựu chiến binh và nhân dân trong cả nước cũng đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước