Việc ghi danh hát Then chính là thương hiệu quốc gia mà thế giới dành cho Việt Nam

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 04/09/2022 20:39 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc ghi danh Thực hành Then là Di sản của nhân loại chính là thương hiệu quốc gia mà thế giới dành cho Việt Nam.

Bằng ghi danh của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) về Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở 11 tỉnh miền núi phía Bắc của Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được Tổ chức này trao cho Việt Nam trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Việc ghi danh hát Then chính là thương hiệu quốc gia mà thế giới dành cho Việt Nam - Ảnh 1.

Đại diện 11 tỉnh có di sản Then nhận Bằng ghi danh "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại buổi lễ. Ảnh: Chinhphu.vn

Đây vừa là một loại hình văn nghệ và tín ngưỡng hòa quyện với nhau. Nghi lễ là hành trình mà các thầy Then hát và chơi đàn tính, dâng lễ vật cầu trời và các thần linh nhân an, vật thịnh, sức khỏe, cầu yên, cầu trúc trong dịp khánh thành nhà, nhập trạch, cầu mùa màng tốt tươi và năm mới hạnh phúc. Các bài hát then còn ca ngợi tình yêu đôi lứa, nghĩa vợ chồng, răn dạy đạo lý làm người, ca ngợi quê hương.

Sở dĩ UNESCO ghi danh Then là di sản của nhân loại là vì hiện nay, con người hay bất an, lo lắng. Trong khi đó, các biểu đạt văn hóa như Then giúp tăng cường giao tiếp giữa các cá nhân và các cộng đồng. Đồng thời góp phần giáo dục đạo đức, về lối sống nhân văn, tôn trọng thiên nhiên, khuyên răn không được giết hại động vật hoang dã, phá hoại cây trồng, tỏ lòng biết hơn với cha mẹ, tổ tiên, sống trung thực, giúp đỡ mọi người và chăm chỉ làm việc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Thực hành Then là di sản của nhân loại chính là thương hiệu quốc gia mà thế giới dành cho Việt Nam, góp phần làm cho khu vực này tăng thêm sức hấp dẫn, cuốn hút du khách.

Việc ghi danh hát Then chính là thương hiệu quốc gia mà thế giới dành cho Việt Nam - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Chinhphu.vn

Nhân dịp này, Chủ tịch nước biểu dương tỉnh Tuyên Quang đã duy trì tổ chức Lễ hội Thành Tuyên đặc sắc, riêng có, do chính nhân dân xứ Tuyên khởi xướng, duy trì và phát triển. Đồng thời đề nghị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục nghiên cứu, phát triển Lễ hội này thành thương hiệu quốc gia và quốc tế.

Sáng nay (4/9), tới thăm tặng quà Nghệ nhân ưu tú Ma Văn Đức người đã có hơn nửa đời sưu tầm, nghiên cứu, dịch nghĩa, viết sách về các cung Then cổ và Câu lạc bộ Then thôn Tân Lập xã Tân Trào huyện Sơn Dương, Chủ tịch nước đánh giá cao các địa phương có Then, như Tuyên Quang đang bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của Then. Trong đó, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng đã đưa hát Then, đàn Tính vào trường học. Tỉnh Lạng Sơn đã xuất bản được cuốn sách "Người giữ hồn Then xứ Lạng".

Chủ tịch nước nêu rõ, với 8 di sản văn hóa vật thể và 14 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại Việt Nam đã được UNESCO công nhận, Việt Nam ta tự hào là một trong những quốc gia có đóng góp quan trọng vào kho tàng văn hóa của nhân loại.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, 53 năm ngày Bác Hồ đi xa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Lán Nà Nưa, Bác Hồ đã nói câu bất hủ: "Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập". Còn tại Đình Hồng Thái, trước Quốc dân Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc lời thề quyết tâm giành độc lập dân tộc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước