Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Quang Hiệu, Ngọc Phương, Chí Trung, Chí Thành-Thứ tư, ngày 12/04/2023 19:49 GMT+7

VTV.vn - Tình hữu nghị Việt - Lào đã được các thế hệ lãnh đạo dày công vun đắp. Chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước và đoàn mục đích lớn nhất cũng là để làm sâu sắc thêm tình hữu

Chiều 11/4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Kết quả đạt được trong chuyến thăm đã tiếp tục đóng góp vào việc giữ gìn và phát huy tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện để quan hệ hai nước cùng hướng tới tầm cao mới trong tương lai.

Đại lộ Lane Xang và khu vực Đài tưởng niệm Patuxay là biểu tượng chiến thắng của người Lào tại Thủ đô Vientiane.

Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith duyệt đội danh dự. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm Lào trong sự chào đón nồng hậu, với những tình cảm chân thành, đón những người anh em thân thiết, gắn bó keo sơn.

Lào là quốc gia đầu tiên Chủ tịch nước đến thăm trên cương vị mới. Chuyến thăm càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra vào đúng thời điểm nhân dân các dân tộc Lào đang hân hoan chuẩn bị chào đón Tết cổ truyền Bunpimay, mang tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào những tình cảm thân thiết, nồng ấm và cùng những lời chúc năm mới tốt đẹp nhất của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Tình hữu nghị Việt - Lào đã được các thế hệ lãnh đạo dày công vun đắp. Chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước và đoàn mục đích lớn nhất cũng là để làm sâu sắc thêm tình hữu nghị đó.

Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chính vì vậy, khi Hội đàm, hai Nhà lãnh đạo đã chân thành trao đổi về các định hướng thúc đẩy hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là phải nâng tầm hợp tác kinh tế cho xứng đáng với tầm vóc của quan hệ chính trị, cùng kết nối hai nền kinh tế để bổ trợ cho nhau.

Bên cạnh đó, các văn kiện hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng đã được ký và trao đổi - những lĩnh vực trọng yếu để giúp nhau chuyển đổi số, cùng nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tại các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Lào, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không ngừng củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào trên cơ sở triển khai hiệu quả Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, Chiến lược hợp tác giai đoạn 2021 - 2030 và Hiệp định hợp tác song phương giai đoạn 2021 - 2025. Nhưng quan trọng nhất, vẫn là tiếp tục tuyên truyền, giáo dục về lịch sử truyền thống cho các tầng lớp nhân dân về mối quan hệ hai nước.

Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực khoa học giữa Bộ Khoa học và công nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tới đây, các nội dung của Bộ Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào sẽ được đưa vào cơ sở giáo dục của mỗi nước và công viên hữu nghị Lào - Việt sẽ được xây dựng tại Thủ đô Vientiane.

Các lãnh đạo Lào đều đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đồng thời khẳng định sẽ cùng các bạn Việt Nam làm hết sức mình để phát huy truyền thống hữu nghị đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.

Hòa chung không khí hào hứng đón Tết Cổ truyền Bunpimay trong vài ngày nữa, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng những tình cảm chân thành, đặc biệt, cùng chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nhau nhân dịp năm mới theo Phật lịch, đúng như câu thơ nổi tiếng của Chủ tịch Kaysone Phomvihane:

"Dãy Trường Sơn hùng vĩ kia có biến thành đồng cỏ,

Dòng Hồng Hà rộng lớn kia có biến thành bãi đất hoang,

Thì hai trái tim Lào - Việt Nam anh em vẫn mãi mãi bên nhau không bao giờ xa cách".

Chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng trong việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước