Chứng khoán Nhật lên mức cao nhất trong 5 năm

Ngọc Diệp-Thứ hai, ngày 13/05/2013 16:28 GMT+7

Ảnh minh họa

 Kế hoạch mở rộng chương trình mua trái phiếu của FED khiến USD tăng giá mạnh tại thị trường châu Á, đồng Yen hạ giá sâu, chứng khoán Nhật lên mức cao chưa từng có trong 5 năm.

Tại châu Á, đồng USD giao dịch ở mức cao nhất trong 11 tháng so với đồng đô la Úc (AUD). Đồng Yen suy yếu xuống mức 101,92 Yen/USD, từ mức 101,60 Yen/USD cuối tuần trước. Đồng USD không ngừng tăng giá so với đồng Yen, sau khi Nhật né tránh được những chỉ trích về việc tăng giá đồng Yen trong hội nghị G7 cuối tuần trước.

Chỉ số chứng khoán trên thị trường Nhật lập tức tăng 1,4% lên mức cao nhất trong hơn 5 năm. Trên thị trường Nhật, cổ phiếu của Nissan tăng 5,3% sau khi hãng công bố triển vọng lợi nhuận năm tài khóa hiện tại ở mức tích cực. Cổ phiếu Hitachi tăng 5,6% sau khi hãng điện tử này công bố dự báo lợi nhuận ròng năm hiện tại sẽ tăng khoảng 20%.

Cổ phiếu Panasonic trong khi đó tăng đến gần 9% bởi giới đầu tư dự báo, lợi nhuận của hãng sẽ tăng mạnh trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2014. Phiên hôm nay (13/5), thị trường chứng khoán Nhật biến động ngược chiều các thị trường chứng khoán khác tại châu Á, ngoại trừ chỉ số chứng khoán Nhật lên mạnh, các chỉ số chứng khoán còn lại ở châu Á đi ngang hoặc giảm nhẹ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước