70% trẻ em nhiễm bệnh khi sống trong các trại tị nạn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 09/03/2016 14:34 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, riêng tại trại tị nạn ở Idomeni, trên biên giới Hy Lạp - Macedonia, có tới 70% các em nhỏ bị bệnh do điều kiện sống thấp.

Cuộc sống của những người tị nạn bị mắc kẹt tại các biên giới thiếu thốn trăm bề. Người lớn đã hết sức cực khổ, trẻ em còn khó khăn hơn bởi các em còn quá nhỏ. Trong tình trạng quá tải người, điều kiện vật chất thiếu thốn, vệ sinh lại không đảm bảo, những đứa trẻ trở thành đối tượng dễ bị tấn công nhất của bệnh tật.

Trại tị nạn ở Idomeni chỉ có sức chứa cho 1.500 người. Thế nhưng ở đây hiện có tới 13.000 người cư trú, bao gồm nhiều trẻ em, thậm chí cả trẻ sơ sinh. Trong đó 70% số em gặp vấn đề về sức khỏe. Con số đáng báo động này đang khiến các tổ chức nhân đạo vô cùng lo lắng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước