Bắc Ninh: Người dân ngộp thở vì làng bún ô nhiễm

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 07/01/2018 19:19 GMT+7

VTV.vn -Mỗi ngày tại Khắc Niệm (Bắc Ninh) có khoảng 150 dây chuyền làm bún hoạt động hết công suất, nước thải cũng từ đó mà xả thẳng ra kênh mương trên địa bàn.

Theo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh, mức độ ô nhiễm ở đây đang ở mức đáng báo động. Chỉ số COD và BOD có trong nước thải làng nghề vượt gấp từ 30-50 lần so với mức cho phép. Thậm chí, hàm lượng sunfua, một chất độc hại có trong nước thải còn vượt gấp 34 lần.

Nỗi lo bệnh tật vì nước thải của người dân là có cơ sở. Theo thống kê của Trạm Y tế phường Khắc Niệm, số lượng những trường hợp mắc bệnh về đường hô tăng đột biến, chiếm khoảng 30% số người bệnh đến thăm khám.

Theo lãnh đạo Trạm Y tế phường Khắc Niệm, từ trước đến nay, vẫn chẳng có một nghiên cứu hay đánh giá chính thức nào về ảnh hưởng của nước thải đối với sức khỏe và môi trường được thực hiện. Vì thế, hàng ngày, chẳng còn sự lựa chọn nào khác, người dân ở đây phải sống chung với dòng nước ô nhiễm và bốc mùi hôi thối.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước