Bãi rác biến thành công viên - Dự án cải thiện môi trường tại Mỹ

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 06/09/2017 06:12 GMT+7

VTV.vn - Bãi rác Freshkills, một trong những bãi rác lớn nhất thế giới giờ đã là câu chuyện quá khứ vì đã trở thành Công viên Freshkills.

2 kg là số lượng rác trung bình mà mỗi người Mỹ thải ra mỗi ngày. Điều này đã đẩy nhiều bãi rác tại Mỹ rơi vào tình trạng quá tải, trong đó rác thải thải nhựa là loại phải mất hàng trăm năm mới có thể phân hủy, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trước tình trạng này, nhà chức chức trách New York, Mỹ đã quyết định thực hiện một kế hoạch cải tạo bãi rác kéo dài gần 30 năm để vừa biến bãi rác thành công viên xanh, vừa tận dụng chính lượng rác thải để sản xuất năng lượng sạch.

Sau gần 1 thập kỷ thực hiện dự án cải tạo, những núi rác đã phải nhường chỗ cho những khoảng đất đai tươi tốt. Tuy nhiên, công viên Freshkills hiện chưa mở cửa cho công chúng, do vậy, nó thu hút khá nhiều loài động vật.

Công viên Freshkills vẫn đang trong quá trình cải tạo và các nhà khoa học vẫn còn nhiều việc phải làm như vừa tạo môi trường sống thuận lợi cho các loài động vật, vừa lắp đặt các tấm năng lượng mặt trời, đường dẫn nước, phục vụ song song cho cuộc sống các cư dân xung quanh.

Công viên này hiện mang lại cho New York 12 triệu USD/năm nhờ việc tận dụng nguồn chất thải bên dưới lòng đất để chuyển hóa thành khí tự nhiên. Các nhà khoa học dự đoán công viên này còn có nhiều biến đổi tích cực đến khi hoàn thành vào năm 2036.

Vùng biển Bắc Cực ô nhiễm nặng vì rác thải nhựa Vùng biển Bắc Cực ô nhiễm nặng vì rác thải nhựa 8 triệu tấn rác thải nhựa đổ ra đại dương mỗi năm 8 triệu tấn rác thải nhựa đổ ra đại dương mỗi năm Độc đáo nội thất từ rác thải nhựa tái chế tại Đức Độc đáo nội thất từ rác thải nhựa tái chế tại Đức

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước