Bản án nào dành cho cặp vợ chồng nhốt và hành hạ 13 người con tại Mỹ?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 07/05/2018 17:18 GMT+7

VTV.vn - Nước Mỹ đang bắt đầu việc xét xử vụ án cặp vợ chồng tuổi trung niên giam giữ tại gia 13 người con (tuổi từ 2 - 29 tuổi) gây chấn động dư luận.

Bị khai man là một trường học tại gia, 13 đứa trẻ từ khi sinh ra bị chính cha mẹ mình nhốt trong một ngôi nhà tại hạt Riverside, bang California, Mỹ. Các em bị xích, bị đánh đập, bị bỏ đói, mỗi năm chỉ được tắm 1 lần, kiến thức hiểu biết rất kém.

Một người hàng xóm nói: "Họ là những người không giao lưu với ai, lúc nào cũng thu mình lại với nhau kiểu bộ lạc. Mỗi khi thấy họ ra ngoài chỉ là để đi mua thực phẩm".

Hiện tại, David Turpin (56 tuổi) và vợ Louise (49 tuổi) đã bị giam cầm và những người con đã được tự do, được chăm sóc để đạt được cân nặng và hiểu biết như những người cùng trang lứa.

Cảnh sát cho biết chưa xác định được động cơ khiến cặp vợ chồng Turpin -  Louise giam giữ và hành hạ 13 đứa con của mình. Các công tác chuẩn bị cho phiên tòa đang được gấp rút tiến hành. Do những tội danh rất nghiêm trọng nên mức tiền bảo lãnh tại ngoại của họ nếu có sẽ ở mức rất cao: 12 triệu USD/người.

Phiên xét xử đầu tiên theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 20/6.

Mỹ điều tra cặp vợ chồng giam giữ 13 người con Mỹ điều tra cặp vợ chồng giam giữ 13 người con

VTV.vn - Ngày 17/1, lực lượng Cảnh sát California, Mỹ vừa tiến hành điều tra bên trong căn nhà của cặp vợ chồng David Allen Turpin tại thành phố Perris.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước