Bé lớp 1 tại TP.HCM không bị xâm hại tình dục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/05/2017 14:06 GMT+7

VTV.vn - Theo kết quả giám định mặc dù có tế bào nam thu được trong dịch âm đạo cháu bé nhưng không đủ số lượng để giám định so sánh AND.

Liên quan đến vụ việc cháu bé lớp 1 nghi bị xâm hại tình dục tại lớp học xảy ra vào ngày 14/2, Công an TP.HCM vừa có kết luận không có và không thể xảy ra việc bé lớp 1 bị xâm hại.

Theo kết quả giám định mặc dù có tế bào nam thu được trong dịch âm đạo cháu bé nhưng không đủ số lượng để giám định so sánh AND, không đủ cơ sở để quy kết tế bào nam được hình thành trong ngày 14/2.

Kết quả kiểm tra hệ thống camera tại trường học và các điểm tiếp giáp với trường, tại thời điểm xảy ra sự việc không có người đàn ông nào lạ mặt có đặc điểm mặc áo đỏ, quần đen vào trường hoặc lớp học như cháu bé nói. Còn việc camera số 4 không ghi nhận hình ảnh từ đúng thời điểm xảy ra vụ việc chỉ là ngẫu nhiên, do lao công vô tình ngắt nguồn điện.

Cơ quan công an kết luận, hình ảnh từ camera chỉ là nguồn tài liệu để cơ quan điều tra, không phải là vật chứng của vụ án nên không cần thiết phải giám định. Từ những chứng cứ đó cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác của mẹ cháu bé.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

xâm hại

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước