Cà Mau: Khi lối thoát hiểm tại các chợ... bị bỏ quên

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 11/03/2018 14:50 GMT+7

VTV.vn - Tại nhiều điểm kinh doanh, khu chợ, người dân có tâm lý coi lối thoát hiểm là nơi để trộm đột nhập thay vì xem đó là lối để thoát thân khi cháy nổ bất ngờ xảy ra.

Tại một khu chợ thuộc tỉnh Cà Mau, nhà ở được tận dụng làm cơ sở kinh doanh và kho chứa hàng hóa. Phía trong những căn nhà kiêm kho chứa hàng, hệ thống điện được câu mắc chằng chịt. Khi xảy ra cháy, nổ, tính mạng tiểu thương sẽ bị đe doạ bởi căn hộ này không có lối thoát hiểm.

Thiếu lối thoát hiểm, cửa chính lại được khóa thành nhiều lướp để phòng ngừa trộm. Khi xảy ra cháy, người bên trong không kịp thoát thân. Đây là nguyên nhân khiến 2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chợ Chà Là ngày 6/2 vừa qua.

Hiện, Nam Bộ đang bước vào cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy nổ cao, và nếu không chú trọng cho lối thoát hiểm thì nguy cơ bị thiệt hại về tính mạng và tài sản là rất rõ ràng. 

Bất cập trong đảm bảo an toàn cháy nổ mùa lễ hội Bất cập trong đảm bảo an toàn cháy nổ mùa lễ hội

VTV.vn - Dù liên tục được lực lượng phòng cháy chữa cháy nhắc nhở nhưng các khu vực lễ hội vẫn luôn tồn tại nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước