Cảnh sát biển hướng dẫn ngư dân đánh bắt đúng hải phận

Trọng Ninh - Thanh Phong - Phạm Bằng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 01/05/2017 16:27 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đã có những biện pháp để tuyên truyền, hướng dẫn ngư đánh bắt đúng hải phận.

Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, thời gian gần đây, nhiều tàu cá Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm vùng biển một số nước ASEAN. Một số ngư dân cho biết, nguyên nhân đánh bắt sai hải phận là do ham luồng cá, không xác đinh được tọa độ đánh bắt, hoặc bị sóng đánh dạt qua.

Trước tình trạng cấp bách, Cảnh sát biển Việt Nam đã phải huy động thêm lực lượng tuần tra tuyên truyền pháp luật hướng dẫn ngư dân đánh bắt đúng hải phận.

Theo Cảnh sát biển Việt Nam, từ năm 2016 đến nay, đã có gần 300 vụ với hơn 700 tàu cá của ngư dân đánh bắt lạc vùng biển, bị lực lượng chức năng các nước xua đuổi, bắt giữ và xử lý. Đồng thời cảnh báo nếu không có biện pháp kịp thời thì những vụ việc tương tự như thế này là điều khó tránh khỏi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước