Chợ Tết người Việt tại NewYork, Mỹ

Phú Nguyễn - PV thường trú Đài THVN tại Mỹ-Thứ năm, ngày 26/01/2017 22:00 GMT+7

VTV.vn - Ở New York, Mỹ, phiên chợ Tết cuối năm cũng mang nhiều ý nghĩa và gợi nhớ về truyền thống văn hóa dân tộc.

Cũng như ở Việt Nam, cộng đồng người Việt ở nhiều nơi trên thế giới đang gói ghém những công việc cuối cùng của năm cũ và tranh thủ sắm Tết, đón Xuân Đinh Dậu. Dù ở đâu, phiên chợ Tết cuối năm cũng mang nhiều ý nghĩa và gợi nhớ về truyền thống văn hóa dân tộc.

Nằm giữa trung tâm Manhattan, New York, một siêu thị Việt Nam ở đây đã chuẩn bị sẵn sàng các mặt hàng phục vụ bà con Việt kiều sắm Tết. Một chút sắc màu Tết với hoa dơn, hoa đào; một chút hương vị Tết với bánh tét, bánh chưng và các loại mứt kẹo... Không khí Tết cổ truyền như đã đến thật gần với cộng đồng người Việt tại New York.

"Ở New York, chỉ ra đây mới thấy được không khí Tết chứ còn ở nhà thường vắng lắm. Ở nước Mỹ không có không khí Tết như Việt Nam" - ông Minh, chủ siêu thị Tân Tín Hưng, chia sẻ.

Xa quê đã hơn 20 năm nay, chị Xuân Đỗ (Việt kiều Mỹ) tranh thủ những ngày cuối năm để đưa con gái đi sắm Tết. Tự tay lựa chọn từng món đồ đặc trưng nhất của Tết cổ truyền, dù các mặt hàng ở đây không phong phú như ở Việt Nam những gian chợ Tết này cũng giúp chị sắm cho gia đình một cái Tết thật đủ đầy.

Bánh chưng, giò chả do người Việt ở New York tự làm; dưa hành, củ kiệu và nhiều loại bánh mứt được nhập từ Việt Nam. Dù giá cả có đắt hơn chút ít nhưng quan trọng là tất cả đều giữ nguyên được hương vị truyền thống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước