Đà Lạt - Quy hoạch phá bỏ hay bảo tồn?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 02/04/2019 13:48 GMT+7

VTV.vn - Không ít người lo lắng Đà Lạt có thể sẽ đổi thay sau khi Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng và UBND TP Đà Lạt công bố đồ án quy hoạch.

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng và UBND thành phố Đà Lạt công bố đồ án quy hoạch 1/500 khu trung tâm thành phố. Đồ án đề xuất một quảng trường cho khu trung tâm với các mảng xanh trên mặt đất lẫn tầng mái của các công trình xung quanh. 

Theo đề án quy hoạch khu vực Trung tâm TP Đà Lạt sẽ được chia thành 5 phân khu trên diện tích 30 ha thuộc phường 1, TP Đà Lạt. Theo đó:

Phân khu I: Khu vực chợ Đà Lạt sẽ là khu vực chợ truyền thống kết hợp với trung tâm quảng trường và khu phố đi bộ.

Phân khu II sẽ là khu trung tâm thương mại đa chức năng. Trong đó, các tầng hầm được bố trí phục vụ thương mại và bãi đậu xe 5 tầng nổi có chức năng dịch vụ hỗn hợp.

Phân khu III là khu vực đồi Dinh dự kiến xây dựng công trình khách sạn cao tầng.

Khu IV sẽ là khu vực chỉnh trang đô thị, xây dựng các tuyến đường đi bộ và chỉnh trang kiến trúc thành phố.

Phân khu V ven hồ Xuân Hương sẽ để xây dựng các công trình dịch vụ - du lịch, lưu trú - khách sạn.

Như vậy, theo bản đồ quy hoạch, hai công trình gắn liền với lịch sử Đà Lạt sẽ bị dỡ bỏ, di dời là Dinh tỉnh trưởng và Nhà hát Hòa Bình. Với một nơi luôn được gọi là thành phố mộng mơ của cả nước thì việc thay đổi diện mạo khiến rất nhiều người băn khoăn, tạo nên làn sóng tranh cãi suốt nhiều ngày qua nhất là trong giới chuyên môn quy hoạch kiến trúc.

Trước những băn khoăn của giới chuyên môn, Sở Xây dựng Lâm Đồng, đơn vị chủ đầu tư khẳng định,  việc quy hoạch lại trung tâm TP Đà Lạt theo định hướng tại quy hoạch 704 của Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt cho TP Đà Lạt và vũng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trước khi công bố đề án, đơn vị này đã tiến hành lấy ý kiến phản biện chuyên môn và thực hiện khảo sát hơn 800 người dân tại khu vực này.

TP Đà Lạt là thành phố trong rừng. Giá trị Đà Lạt là ở rừng, khí hậu, công trình lịch sử và cả người dân nơi đây. Chính vì vậy, những thành tố này nếu không được giữ nguyên bảo tồn thì chắc chắn một Đà Lạt mang dáng vẻ riêng sẽ không còn. Vì thế có thể hiểu vì sao, khi những công trình như Dinh tỉnh trưởng hay Nhà hát Hòa Bình, những phần ký ức và hồn Đà Lạt nếu mất đi thì người ta thương xót. Bởi thời gian qua, sự bê tông hóa đã khiến nhiều người lo lắng cho thành phố ngàn thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

sở xây dựng

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước