FIFA “ngập lụt” trong cáo buộc tham nhũng

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 10/06/2015 14:54 GMT+7

VTV.vn - Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA lại vừa dính thêm một cú “phốt” mới khi cựu Phó Chủ tịch Jack Warner bị cáo buộc tham nhũng quỹ cứu trợ các nạn nhân động đất Haiti.

Theo đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã đưa ra cáo buộc cựu Phó Chủ tịch FIFA, ông Jack Warner đã biển thủ tiền từ quỹ hỗ trợ các nạn nhân vụ thảm họa động đất tại Haiti năm 2010.

Kết quả điều tra cho biết, cựu Phó Chủ tịch FIFA Jack Warner đã bí mật chuyển số tiền khổng lồ lên đến 750.000 USD vào các tài khoản đứng tên mình hoặc tài khoản do ông này kiểm soát.

Theo điều tra, đây là số tiền mà FIFA và Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc quyên góp cho các nạn nhân thảm họa động đất Haiti hồi năm 2010. Phản ứng lại cáo buộc, ông Jack Warner khẳng định mình vô tội và cho đây là một “âm mưu xấu” nhắm tới ông.

Ông Jack Warner là 1 trong 9 quan chức FIFA đã bị bắt giữ hồi đầu tháng 5 vừa qua do liên quan đến bê bối tham nhũng và rửa tiền.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước