Hà Nội xử lý 80 hồ nước ô nhiễm bằng công nghệ mới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 15/12/2016 20:54 GMT+7

VTV.vn - Trước thực trạng ô nhiễm nhiều hồ nước trên địa bàn Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã quyết định sử dụng một loại chế phẩm mới để xử lý chất lượng nước tại các hồ này.

Ô nhiễm, bốc mùi hôi tanh là thực trạng của một loạt hồ nước trên địa bàn Hà Nội trong thời gian vừa qua. Điều này không chỉ gây bức xúc cho người dân mà nó còn trở thành một vấn đề đau đầu đối với nhà quản lý.

Với mong muốn phục hồi "lá phổi xanh" của thành phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã quyết định sử dụng một loại chế phẩm mới để xử lý chất lượng nước tại các hồ ô nhiễm. Loại chế phẩm có tên gọi Redoxy-3C, công nghệ được sản xuất theo đơn đặt hàng của UBND TP Hà Nội từ Cộng hòa Liên bang Đức, được xem là một loại chế phẩm thân thiện với môi trường và có hiệu quả tức thì chỉ sau 24h.

Hiện tại, trên toàn thành phố đã có hơn 80 hồ nước được xử lý. Theo đơn vị kiểm tra, giám sát, việc sử dụng chế phẩm Redoxy-3C đã cho những kết quả khả quan.

Tại hồ Đống Đa, một tháng sau khi được xử lý bằng chế phẩm mới, người dân ở đây cũng đã nhận thấy những sự chuyển biến tích cực của môi trường nước.

Tuy nhiên để giữ cho những hồ này tiếp tục trong, sạch, ý thức giữ gìn của người dân là điều hết sức quan trọng.

Hơn 1.000 hồ ở Hà Nội bị ô nhiễm trầm trọng Hơn 1.000 hồ ở Hà Nội bị ô nhiễm trầm trọng

VTV.vn - Không chỉ có 1.000 hồ ô nhiễm, hội thảo về bảo vệ môi trường vừa được tổ chức ở Hà Nội còn đưa ra thông tin về tình trạng ô nhiễm rác thải tại thủ đô.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước