Hơn 1.000 hồ ở Hà Nội bị ô nhiễm trầm trọng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/11/2016 09:54 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Không chỉ có 1.000 hồ ô nhiễm, hội thảo về bảo vệ môi trường vừa được tổ chức ở Hà Nội còn đưa ra thông tin về tình trạng ô nhiễm rác thải tại thủ đô.

Hiện tại, lượng lớn rác thải rất lớn mỗi ngày ở Hà Nội được xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp, việc thu gom rác thải chưa được xử lý triệt để và cơ giới hóa. Ngoài ra, tình trạng ô nhiễm nước ngầm, ô nhiễm tại các làng nghề, khu công nghiệp đều rất nghiêm trọng.

Để giải quyết tình trạng này, Hà Nội khẳng định sẽ xây dựng thêm 50 trạm quan trắc các loại, trong đó có trạm quan trắc tại các hồ trong năm 2017; khởi công nhà máy đốt rác thải bằng nhiệt điện trong tháng 1/2017. Đặc biệt, trong thời gian tới, người dân Hà Nội sẽ được sử dụng nước đáp ứng tiêu chí "uống được tại vòi", triển khai trước tiên tại khu vực nội thành.

Hà Nội sẽ xã hội hóa các dự án xử lý ô nhiễm môi trường Hà Nội sẽ xã hội hóa các dự án xử lý ô nhiễm môi trường

VTV.vn - UBND TP Hà Nội sẽ thực hiện xã hội hóa các dự án xử lý ô nhiễm môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước