Mất điện gần 40 phút tại nhà ga Tân Sơn Nhất: Do nổ trạm biến áp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 06/05/2017 14:03 GMT+7

Sự cố này không ảnh hưởng nhiều tới hoạt động của sân bay. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Sự cố mất điện gần 40 phút tại nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất vào rạng sáng ngày 2/5 được cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là do nổ trạm biến áp.

Theo thông tin ban đầu, sự cố mất điện do nổ trạm biến áp ở sân bay Tân Sơn Nhất xảy ra khoảng gần 40 phút, từ 0h55 - 2h34 ngày 2/5, trong đó có 14 phút mất điện toàn phần trong hệ thống nhà ga.

Đại diện Cục Hàng không cho biết, sự cố này không ảnh hưởng nhiều tới hoạt động của sân bay. Những hệ thống cơ bản như điều hành bay, làm thủ tục tại nhà ga có nguồn dự phòng nên vẫn hoạt động bình thường. Riêng việc cấp điện cho các cầu ống lồng đưa khách ra máy bay bị gián đoạn nên có một số chuyến bay bị chậm khởi hành.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước