Miền Đông Bắc nước Mỹ rét kỷ lục trong 40 năm qua

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 15/02/2016 20:04 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho hay, khu vực Đông Bắc nước Mỹ đang phải chịu một đợt rét kỷ lục trong hơn 40 năm qua.

Bão tuyết kéo dài cộng với gió giật mạnh kéo nhiệt độ ở nhiều khu vực rơi xuống mức kỷ lục, như tại Washington DC và New Hampshire nhiệt độ có lúc xuống -40oC. Tại Boston nhiệt độ ban đêm đã rơi xuống -23oC; tại Worcester và Massachusetts với -26,5oC.

Giới chức địa phương đã phải khuyến cáo người dân, đặc biệt là người vô gia cư không ở lâu ngoài trời do nhiệt độ lạnh có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Các bệnh viện tại New York cũng đã có 288 người phải nhập viện do đợt rét kỷ lục này.

Tuyết rơi dày cũng gây cản trở tầm nhìn đối với các tài xế xe tải, khi mới đây, một tài xế xe tải đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên đường quốc lộ đi qua bang Pensylvania khiến 3 người thiệt mạng và 70 người phải nhập viện.

Dự báo, khu vực Đông Bắc nước Mỹ sẽ còn phải hứng chịu một đợt bão tuyết khác hiện đang di chuyển từ khu vực trung tâm miền Bắc nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước