Mục kích con đường vận chuyển đất đá khai thác trái phép ở Đồng Nai

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 04/08/2017 20:00 GMT+7

VTV.vn - Tại khu vực khai thác đất đá xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, người dân địa phương cho biết mỗi ngày có khoảng hàng trăm xe ben vận chuyển đất đá trên con đường này.

Trong vai người có nhu cầu mua đất san lấp mặt bằng, phóng viên đã đến một điểm khai thác đất đá ở xã Phú Xuân và được người tài xế máy xúc ngã giá ngay: "Xe 15 tấn thì 150.000 đồng, xe 10 tấn thì 100.000 đồng".

Tại khu vực khai thác đất đá xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, người dân địa phương cho biết mỗi ngày có khoảng hàng trăm xe ben vận chuyển đất đá trên con đường này rồi băng ra Quốc lộ 20 về hướng trung tâm huyện.

Từ Quốc lộ 20, phóng viên đã bám theo một chiếc xe ben vừa chạy ra từ một điểm khai thác đất đá trên địa bàn xã Phú Sơn, sau một đoạn đường khoảng 10km qua các xã Phú Xuân, Phú Thanh, chiếc xe này rẽ vào một hẻm nhỏ tại thị trấn Tân Phú đổ đất cho một hộ dân.

Theo người dân, ước tính mỗi ngày có vài trăm chiếc xe chở đất đá từ những đồi đất thuộc địa bàn các xã trong huyện Tân Phú, chở đến bán cho công trình dân sinh trong tỉnh, giá mỗi xe đất từ 100.000 - 200.000 đồng/xe.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai khẳng định các trường hợp lợi dụng chống sạt lở chở đất đi bán là không đúng với quy định.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cũng khẳng định sẽ khẩn trương kiểm tra và cương quyết xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chống sạt lở để khai thác đất đá trái phép.

Lợi dụng chống sạt lở, đầu nậu vô tư “xẻ thịt” đồi đất ở Đồng Nai Lợi dụng chống sạt lở, đầu nậu vô tư “xẻ thịt” đồi đất ở Đồng Nai

VTV.vn - Tại Đồng Nai, với danh nghĩa chống sạt lở các đầu nậu vô tư xẻ thịt nhiều quả đồi, lấy đi hàng ngàn mét khối đất, đá, khi chưa có sự cho phép của cấp có thẩm quyền.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước