NATO ủng hộ hành động của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/11/2015 12:45 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ không chống lại nước nào và khẳng định quyền được phép bắn hạ máy bay nước ngoài để bảo vệ không phận của mình.

Sau vụ máy bay chiến đấu Su-24 của Nga bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi ngày hôm qua (24/11), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ không chống lại nước nào và khẳng định quyền được phép bắn hạ máy bay nước ngoài để bảo vệ không phận của mình.

Trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố, NATO ủng hộ hành động của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời bác bỏ ý kiến cho rằng sự cố này xảy ra ngoài lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày hôm qua, trong một buổi truyền hình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thông báo hủy bỏ chuyến viếng thăm của mình tới Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến diễn ra hôm nay (25/11). Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin đã đưa ra cảnh báo về hệ quả tiêu cực của mối quan hệ ngoại giao Nga - Thổ Nhĩ Kỳ sau sự cố rơi máy bay này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước