Nhật Bản hạ độ tuổi trưởng thành

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 14/06/2018 18:37 GMT+7

VTV.vn - Quốc hội Nhật Bản đã ban hành luật sửa đổi, theo đó hạ độ tuổi người trưởng thành từ 20 xuống 18 tuổi.

Theo đó, những người từ 18 tuổi trở lên, được phép kết hôn mà không cần sự đồng ý của cha mẹ. Tuy nhiên, những người dưới 20 tuổi vẫn sẽ bị cấm uống bia rượu, hút thuốc lá và chơi cờ bạc.

Bên cạnh việc hạ độ tuổi người trưởng thành, các nghị sĩ Nhật Bản cũng nhất trí thông qua việc sửa đổi các quy định liên quan, bao gồm quy định về quốc tịch và hộ chiếu. Ngoài ra, điều khoản cho phép hủy các hợp đồng ký kết với trẻ vị thành niên mà không có sự đồng ý của cha mẹ, sẽ không còn được áp dụng đối với người dưới 20 tuổi.

Lễ trưởng thành ấn tượng của cô gái 15 tuổi ở Mexico Lễ trưởng thành ấn tượng của cô gái 15 tuổi ở Mexico

VTV.vn - Rubi Ibarra, cái tên đã gây sốt trong suốt tháng 12 này với lời mời dự tiệc sinh nhật của mình đã thu hút tới 1,3 triệu người đăng ký tham gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước