Nhọc nhằn trọ học ở xã miền núi Tân Sơn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/02/2017 14:57 GMT+7

VTV.vn - Do nhà cách trường hàng chục cây số nên nhiều bà con ở xã miền núi Tân Sơn, Bắc Giang phải cho con đi ở trọ gần trường dù các cháu còn rất nhỏ.

Trường cách nhà có khi hàng chục cây số, lại toàn đường đèo núi gập ghềnh, mùa khô các em học sinh đi học đã nhọc, mùa mưa lũ vượt suối còn khó hơn, thậm chí phải nghỉ học dài ngày.

Với quyết tâm cho con đi học, nhiều bà con ở xã miền núi Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã phải để con đi ở nhờ, ở trọ gần trường ngay cả khi các em còn rất bé. Cuộc sống trọ học của các em vì thế đầy khó khăn.

Xã Tân Sơn có diện tích trên 54km2, có lẽ là một trong những xã có diện tích rộng nhất nước, nơi đây tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Để hỗ trợ con em ở những địa bàn sâu, xa đến lớp, các trường học cũng đã có những biện pháp riêng, tuy nhiên vẫn chưa khắc phục được nhiều như câu chuyện ở trường THCS Tân Sơn, nơi hiện vẫn có gần 120 em đang phải trọ học xa nhà.

Vào đầu các năm học, nhà trường thường vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ phương tiện, sau đó cho các em học sinh có nhà ở xa mượn xe đạp để đến trường. Tuy nhiên, với đặc thù địa hình phức tạp, những chiếc xe đạp này rất nhanh cũ và hỏng. Sau mỗi năm học, nhà trường thường xuyên phải thu gom lại để sửa chữa, tránh nguy hiểm cho các em. Mặt khác, số lượng xe đạp trường hiện có vẫn còn hạn chế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước