Philippines: Hỏa hoạn lớn tại Manila, hàng nghìn người mất nhà cửa

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 03/03/2015 21:13 GMT+7

(VTV.vn) - Một vụ hỏa hoạn lớn kéo dài tại thủ đô Manila, Philippines khiến hơn 10.000 người phải di tản và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.

Vụ hỏa hoạn lớn kéo dài suốt 12 giờ đồng hồ đã thiêu rụi hơn 5.000 căn nhà tạm của người dân tại thủ đô Manila. Ngọn lửa lan quá nhanh đã khiến nhiều người phải nhảy xuống sông để thoát thân.

Được biết, hơn 10.000 người đã mất nhà cửa sau vụ hỏa hoạn trên. Hôm nay (03/3), một số người đã trở về để tìm lại những vật dụng còn sót sau đám cháy nhưng tất cả chỉ còn là đống tro tàn. Những người mất nhà cửa hiện đang sơ tán đến một phòng tập thể hình ở trung tâm thành phố.

Kể từ đầu tháng 1 đến nay, có đến 615 vụ hỏa hoạn xảy ra tại Manila. Đường dây điện xuống cấp và phần lớn nhà cửa dựng tạm là nguyên nhân chính gây ra những vụ hỏa hoạn này. Chính phủ Philippine đã cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu các vụ hỏa hoạn và đảm bảo nhà ở cho người dân, nhất là vào thời điểm nắng nóng sắp tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước