Rạn san hô Great Barrier thoát danh sách di sản bị nguy cấp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 07/07/2017 16:50 GMT+7

Ảnh: Hamilton Island

VTV.vn - Chính phủ Australia gọi đây là một thắng lợi đối với nước này, bởi UNESCO đã xác nhận và ủng hộ kế hoạch bảo vệ và quản lý hệ sinh thái biển mà

Từ năm 2016, giới khoa học đã cảnh báo về tình trạng tẩy trắng rạn san hô khổng lồ này do hiệu ứng nhà kính toàn cầu gây ra.

Theo các báo cáo mới, nỗ lực bảo tồn đã góp phần làm giảm diện tích những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tẩy trắng. Rạn san hô Great Barrier hiện đóng góp tới 7 tỷ USD mỗi năm cho du lịch của Australia.

Sau nhiều nỗ lực bảo tồn của xứ sở kangaroo, kết quả là Hội đồng di sản của UNESCO không đưa rạn san hô lớn nhất thế giới Great Barrier tại vùng biển Australia vào danh sách các di sản thế giới đang nguy cấp.

Rạn san hô lớn nhất Australia “thoát hiểm” Rạn san hô lớn nhất Australia “thoát hiểm” Công bố những hình ảnh mới về rạn san hô Great Barrier bị tẩy trắng Công bố những hình ảnh mới về rạn san hô Great Barrier bị tẩy trắng Australia chi 1 tỷ USD bảo vệ rạn san hô nổi tiếng Australia chi 1 tỷ USD bảo vệ rạn san hô nổi tiếng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước