Tân Cương (Trung Quốc) cấm người Hồi giáo đeo mạng che mặt

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 11/01/2015 16:38 GMT+7

Chính quyền Tân Cương, Trung Quốc vừa ban hành luật cấm người Hồi giáo đeo mạng che mặt.

Do lo ngại việc đeo mạng che mặt và mặc áo trùm kín có liên quan đến chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, chính quyền Tân Cương, Trung Quốc vừa ban hành luật cấm người Hồi giáo đeo mặt nạ che mặt và mặc áo dài trùm kín tại các khu vực công cộng.

Đặc biệt là sau vụ khủng bố mới đây tại Tân cương, khiến 15 người chết đã dấy lên lo ngại về an ninh cho người dân khu vực này. Số người Hồi giáo tại Tân Cương, Trung Quốc hiện đang chiếm hơn 50% tổng số cư dân tại đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước